Nguy cơ thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán

Đó là thông tin được ông Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW đưa ra ngày 20/1 tại buổi họp báo về Chương trình Ngày chủ nhật đỏ lần thứ 2 năm 2010

15.6005
Đó là thông tin được ông Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW đưa ra ngày 20/1 tại buổi họp báo về Chương trình Ngày chủ nhật đỏ lần thứ 2 năm 2010 do Viện Huyết học và Truyền máu TW phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức tại ĐHQG Hà Nội với chủ đề: "Sinh mệnh của bạn và của tôi". Theo ThS. Dương, dự kiến trong hai tháng 1 và 2/2010, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ cần khoảng 20.000 - 22.000 đơn vị máu, nhưng theo thống kê của Viện Huyết học, số máu hiện có và sẽ có chỉ đáp ứng được khoảng gần 50% nhu cầu. Tuy nhiên khoảng 30 - 40% số đơn vị máu có được là do người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu, còn lượng máu do người tình nguyện hiến máu rất hạn chế. Thực trạng này đã và sẽ khiến cho công tác điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn.   
 
T.B
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]