Nguy cơ tiềm ẩn khi dắt chó mèo đi dạo

Giadinh.net - Hàng năm, chó mèo gây ra tới 86.000 ca chấn thương khẩn cấp do người dẫn chó mèo đi dạo bị kéo ngã.

0
Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày ở Mỹ có khoảng 240 người phải nhập viện do tai nạn chó mèo gây ra. Những thông tin mà bản báo cáo của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh (Mỹ) đưa ra có thể khiến những ai yêu thích chó mèo và có thói quen thư giãn bằng cách đi bộ cùng với thú cưng phải giật mình.
 
Ảnh minh họa.
 
Theo bản báo cáo đặc biệt này, chó là loài vật được yêu thích nhất lại là “nỗi kinh hoàng” với tỉ lệ gây tai nạn cao cấp 7 lần so với mèo khi được dắt đi dạo. “Mặc dù các cú ngã chỉ xảy ra nhiều ở trẻ em và độ tuổi trung niên, nhưng người già nếu bị ngã và gãy xương sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều và để lại những di chứng lâu dài”, Tiến sỹ Judy Stevens, tác giả của bản báo cáo, cho biết.

So với nam giới, phụ nữ có nguy cơ bị ngã cao gấp 2 lần. “Tôi muốn mọi người nhận ra rằng thú nuôi trong nhà có thể đem lại nhiều niềm vui nhưng cũng có thể bất ngờ là một tai họa”, Tiến sỹ Stenves chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên một bản báo cáo như này được công bố, dựa trên số liệu thu được từ năm 2001-2006 tại các phòng cấp cứu khẩn cấp tại 66 bệnh viện trên toàn nước Mỹ. Từ đó, các nhà quản lý có thể đưa ra những khuyến cáo phòng ngừa đến với người dân, đặc biệt đối tượng người cao tuổi.

Lan Chi (Theo NewYork Times)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]