Nguy cơ từ những chuyến đò ngang

Theo quy định, tàu bè đang lưu thông trên sông phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn giao thông đường thủy, khi phát hiện mây giông cần tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Những bến đò vi phạm: không đảm bảo điều kiện an toàn, phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, không niêm yết giá vé qua đò... sẽ bị xử lý nghiêm.

15.5729
Người đi đò không mặc áo phao, nếu không may đò bị tai nạn, sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng

Thực tế, mỗi chuyến đò ngang qua sông chỉ mất chừng vài ba phút. Tuy nhiên, với chất lượng đò chưa đảm bảo, sông nước lại tiềm ẩn nhiều bất thường, bà con cần tạo cho mình thói quen bảo vệ bản thân khi đi đò.

Thời gian gần đây, mưa bão xảy ra bất thường ở nhiều nơi, gây giông lốc bất ngờ. Khi thời tiết bất thường, việc lưu thông trên các chuyến đò là rất nguy hiểm, mọi tình huống xấu nhất đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, mỗi khi lên đò, hành khách phải yêu cầu người lái đò cung cấp áo phao, sau đó mặc ngay vào người. Mặc dù thời gian lưu thông trên đò thường rất ngắn, nhưng không nên chủ quan, phải xem việc mặc áo phao là hình thức bảo vệ bản thân hữu hiệu lúc đó, nếu không may có tai nạn xảy ra. Theo tìm hiểu, ngoài áo phao, hiện nay một số nhà đò đã trang bị dụng cụ nổi cho hành khách để cầm trên tay. Dụng cụ này nhỏ gọn, dễ phát, dễ thu hồi nên rất tiện dụng khi đi trên những chuyến đò ít tốn thời gian. Vì vậy nếu không thấy phát áo phao, hành khách có thể yêu cầu cung cấp dụng cụ nổi.

Đặc biệt, nếu thấy các nhà đò chở quá nhiều người so với quy định, hành khách không nên cố tình đi chuyến đò đó, mà phải tìm cách báo với cơ quan chức năng để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.    

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]