Nguy cơ vỡ hồ chứa chất độc

Lo ngại hồ chứa chất thải độc hại của Công ty vàng Phước Sơn sẽ bị vỡ, chính quyền H.Phước Sơn (Quảng Nam) đã lập chốt ngăn việc vận chuyển carbon ngậm vàng sang tinh luyện tại công ty này.

0


Công nhân khai thác quặng carbon ngậm vàng tại mỏ vàng Phước Sơn - Ảnh: Hoàng Sơn

Ngày 30.9, Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu (tại xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) với Công ty vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) ký hợp tác vận chuyển carbon ngậm vàng từ mỏ Bồng Miêu sang nhà máy vàng Phước Sơn để chế biến. Tuy nhiên, việc hợp tác này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của chính quyền H.Phước Sơn. Ngày 8.10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch huyện đã ra văn bản không thống nhất việc “trao đổi” carbon giữa 2 công ty với hàng loạt lí do. Theo ông Hà, lo ngại nhất là hiện nhà máy vàng Phước Sơn đang ngừng hoạt động nên các hồ chứa hóa chất không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Cho nên, khi nhà máy hoạt động trở lại nguy cơ vỡ các hồ chứa chất thải là rất lớn, nhất là đang trong mùa mưa bão gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đến đời sống của người dân. Do đó, ông Hà cho rằng, nếu tiếp nhận carbon ngậm vàng để chế biến thì sự cố ô nhiễm môi trường liên quan đến hóa chất độc hại cyanua trên địa bàn Phước Sơn là không thể lường trước được. Bên cạnh đó, carbon ngậm vàng từ Bồng Miêu chuyển về có lượng hóa chất độc hại lớn, trong khi Công ty vàng Phước Sơn không nhắc đến phương án xử lý môi trường. “Lợi dụng việc vận chuyển này mà các doanh nghiệp có khi trao đổi chở quặng nhằm để qua mắt ngành chức năng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý khoáng sản, môi trường và trốn thuế…”, ông Hà phân tích thêm.

 

Hai lần bị phạt vì xả thải chưa xử lý

Theo UBND H.Phước Sơn, từ tháng 7.2013 đến nay, Công ty vàng Phước Sơn đã vi phạm Luật khoáng sản (năm 2010), đã 2 lần công ty này bị phát hiện xả thải chưa qua xử lý, do đó bị xử phạt 150 triệu đồng. Về chế độ bảo hiểm đối với người lao động, từ đầu năm 2014, Công ty vàng Phước Sơn không đóng bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế và không thanh toán chế độ cho người lao động nghỉ việc.

Ngày 29.10, UBND H.Phước Sơn lập chốt kiểm soát liên ngành chặn xe chở carbon ngậm vàng vào nhà máy tại thôn 4 (xã Phước Đức). Ông Hà cho biết thêm, thực hiện việc vận chuyển, Công ty vàng Bồng Miêu sẽ chuyển 2 chuyến/tuần. “Với các lí do đã nêu, chúng tôi đã ngăn 2 xe chở carbon vào nhà máy vàng Phước Sơn. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đóng chốt tại trạm để kiểm soát tình hình”, ông Hà nói. Tuy nhiên, không đồng tình với cách làm của địa phương, phía Tập đoàn Besra tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh “tố cáo” hành động của H.Phước Sơn là “gây khó khăn”, “cản trở” hoạt động doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh Quảng Nam) cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành chức năng liên quan và Công ty vàng Phước Sơn khẩn trương có biện pháp xử lý, gia cố các hồ chứa chất thải độc hại nhằm tránh nguy cơ bị vỡ. Ban này cũng kiến nghị Bộ TN-MT không cho phép vận chuyển carbon ngậm vàng từ Bồng Miêu vì sẽ dễ thất thoát tài nguyên… Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Nam cho hay, Sở đã có văn bản báo cáo sự việc với UBND tỉnh và Bộ TN-MT. Cơ quan này cũng nhìn nhận, trong dự án đầu tư và đánh giá tác động môi trường của công ty chưa thể hiện việc vận chuyển carbon ngậm vàng. Theo ông Viễn, trước đây, đã một lần quặng carbon được chuyển qua lại giữa 2 công ty này và cũng do Bộ TN-MT quyết định. “Thẩm quyền thuộc Bộ, do vậy chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh có ý kiến…”, ông Viễn nói. Còn ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay tỉnh đã có văn bản gửi Bộ TN-MT xin ý kiến xung quanh vụ việc. “Chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến từ Bộ…”, ông Truyền nói thêm.

Hoàng Sơn

 


 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]