Nguy cơ xâm lấn từ các sinh vật ngoại lai

VTV.vn - Bằng nhiều con đường khác nhau, những năm gần đây nhiều loài sinh vật ngoại lai như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, chuột Hải Ly, cây mai dương, bèo Nhật Bản đã xuất hiện tại VN

15.6065

Trong đó, ốc bươu vàng xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1980, loài ốc này đã nhanh chóng lan tràn từ Đồng bằng sông Cửu Long ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc, phá hoại nghiêm trọng lúa và hoa màu của các địa phương này. Những sinh vật này xâm nhập vào Việt Nam với số lượng lớn, xảy ra tình trạng bùng phát trong tự nhiên và gây ra những thiệt hại không hề nhỏ về kinh tế.

Những năm qua, đã có những biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác hại do sinh vật ngoại lai gây ra, nhưng công tác này vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả.

Xung quanh vấn đề quản lý sinh vật ngoại lai tại Việt Nam cũng như những khuyến nghị cho bà con nông dân trong hạn chế hậu quả xấu từ những sinh vật này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia Nông nghiệp, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng.

Mời quý vị theo dõi

 

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]