Nguy cơ xoá sổ một di tích về Mai Hắc Đế

Giadinh.net - Đền Khả Lãm, là nơi luyện quân của Mai Hắc Đế-một vị vua nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Di tích này có vị trí quan trọng trong cụm di tích lịch sử văn hoá - đền và mộ Mai Hắc Đế, tại xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An), nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ bị xoá sổ.

0
Theo lời kể của những bậc cao niên làng Khả Lãm, đền Khả Lãm được xây dựng từ thế kỷ 13 và được tôn tạo lại vào thế kỷ 18. Đền thờ thánh mẫu và Võ Quyền - một võ tướng của nghĩa quân Mai Hắc Đế chống lại quân xâm lược nhà Đường năm Quí Sửu (713) với những địa danh đã đi vào lịch sử như vùng đất Cửa Trại, eo Cổ Ngựa, động Dưỡng Lão, Bằng Am, Giáng Cửa Truông...
 
Tương truyền, đền Khả Lãm là nơi luyện quân của Mai Hắc Đế. Trước đây, cứ vào dịp rằm tháng giêng (đúng vào ngày lễ hội vua Mai) đền Khả Lãm là một trong những ngôi đền được rước sắc vua Mai.
 

Ông Hùng đang kể chuyện về đền Khả Lãm. Ảnh: TG.

 
Cũng theo các tài liệu và các bậc cao niên trong làng, trước đây quần thể đền rất quy mô và uy nghi. Mặt trước của đền hướng về phía núi Hồ và núi Thiên Nhẫn, toạ lạc trên vùng đất rộng 2 ha, gồm 4 ngôi uy nghi, trầm mặc với tam quan voi chầu, hổ phục, phía trong có 6 vị tướng canh giữ, bên trên có “lưỡng long châu nguyệt”, ngoài sân có giếng nước, ao sen, cây cối râm mát.
 
Dân gian vẫn tương truyền “Nhất Đông, Nhì Quang, Tam Diên, Tứ Khả” nhưng nay, đền chỉ còn 2 ngôi hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng. Tường bao quanh nứt nẻ, loang lổ, nhiều chỗ mục rỗng, cột đền bị mối ăn nham nhở.
 
Bà con trong vùng xót xa, nhưng “lực bất tòng tâm” nên dần dần ngôi đền trở thành hoang phế. Cụ Nguyễn Viết Hùng (82 tuổi) - một người được cử trông coi ngôi đền nhiều năm nay cho biết: “Đền trước đây to đẹp, bề thế lắm. Thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhưng đền vẫn nguyên vẹn. Nhưng do không được trùng tu nên dần dần bị mối mọt, hư hỏng”.
 
Cụ Hùng cho biết, năm 2002 cụ đã kêu gọi quyên góp, huy động sức dân tu sửa lại mái ngói, lập lại bàn thờ. Tuy nhiên, đến nay trong đền chỉ còn 3 pho tượng và một bài vị sắc nghiêm.
 
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có kế hoạch khoanh vùng di tích, lưu giữ các di vật, thu thập thông tin từ những người cao tuổi, nếu không một di tích quan trọng liên quan đến Mai Hắc Đế sẽ biến mất.   
 
Hồ Hà
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]