Nguyên nhân gây bệnh lạ có thể là do rối loạn chức năng gan

0

Theo chẩn đoán ban đầu của các chuyên gia da liễu sau chuyến khảo sát tại Quảng Ngãi, căn bệnh lạ ở địa phương này là bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân và có rối loạn chức năng gan…

Đoàn công tác của Bộ Y tế khám bệnh cho người dân xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Ảnh: Gia đình

PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc BV Da liễu TƯ, Chuyên gia đầu ngành về da liễu cho biết: “Bước đầu chúng tôi nhận định rằng, đây là bệnh viêm lòng bàn tay bàn chân và có rối loạn chức năng gan. Bệnh nhân đều chung triệu chứng dầy sừng, nứt nẻ ở bàn tay và bàn chân. Điều đáng lưu ý là, với những bệnh nhân này đều có chỉ số men gan tăng, có bệnh nhân tăng 4-5 lần, nhưng cũng có bệnh nhân tăng tới 10-20 lần mức bình thường. Bệnh này có biểu hiện của dịch tễ vì có hiện tượng lan rộng”.

Tính đến thời điểm này, đã có 171 trường hợp mắc bệnh, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi có số bệnh nhân mắc cao nhất 161 người, trong đó có 8 trường hợp tử vong được xác định là mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân, 11 trường hợp khác tử vong tại gia đình cũng có các triệu chứng tương tự. Bộ Y tế cho biết, bệnh viêm da bàn tay, bàn chân đã có phác đồ điều trị được chia thành 3 cấp độ.

“Bệnh này thực ra chữa rất dễ, chỉ cần bôi mỡ bong da, bong vẩy. Điển hình là 5 bệnh nhân đưa ra bệnh viện Hà Nội điều trị trước đây cũng thực hiện theo phác đồ bôi kem bong da, bạt sừng là khỏi hoàn toàn. Với các bệnh nhân có triệu chứng men gan cao cần cho nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng và uống thuốc bổ gan. Tuy nhiên, những bệnh nhân có men gan tăng cao thì cần được theo dõi, điều trị trong khoa cấp cứu”, PGS.TS Trần Hậu Khang nói.

Cũng theo TS.Trần Hậu Khang, theo tính chất dịch tễ thì không có bằng chứng của sự lây lan từ người này qua người khác, mà chỉ là nhiễm bệnh qua tiếp xúc qua phần da hở, vì trong người không có bệnh, chỉ mắc ở bàn tay và bàn chân.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã lấy mẫu nước, mẫu tóc, mẫu thực phẩm, mẫu máu, móng tay-chân và sinh thiết tổn thương của căn bệnh để tiến hành xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm mới có thể kết luận nguyên nhân gây bệnh.

BACSI.com (Theo VTV)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]