Eric Knight, nhà đầu tư New York nổi danh với những chiến dịch bảo vệ nhà đầu tư, cho biết đã gửi thư tới ban lãnh đạo HSBC nhằm yêu cầu "HSBC phải có những cải tổ thật cơ bản trong chiến lược tư vấn đầu tư của mình".

Ngoài ra, Eric Knight cũng tiết lộ anh đang quan ngại về quyền lãnh đạo của các vị trí cao nhất trong tập đoàn hiện nay. Anh cũng cho biết cần làm rõ các vụ đầu tư gần đây của HSBC.

Cùng ngày, nhà đầu tư đầy ảnh hưởng này cũng công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc này, nhằm phát động một chiến dịch huy động các cổ đông khác tạo sức ép với ban lãnh đạo HSBC.

Công ty Knight Vinke mà Eric Knight đại diện hiện đang nắm giữ khoảng 1% cổ phần của HSBC. Công ty này được sự hỗ trợ tài chính cũng như các ủng hộ khác từ những quỹ đầu tư lớn tại Mỹ.

Hồi tháng 5/2007, cổ đông này cũng đã gửi thư riêng tới Chủ tịch Stephen Green của HSBC. Không có tiến triển, tháng 6/2007 cổ đông này đã gặp riêng để nói chuyện với Douglas Flint, Giám đốc tài chính của Tập đoàn tại New York. Và bây giờ là chuẩn bị một chiến dịch ra trò.

Phản ứng trước sự kiện này, HSBC cho biết: “Quan hệ giữa công ty với các nhà đầu tư là điều hoàn toàn cần thiết, phải làm. Và chúng tôi sẽ đối thoại với bất cứ cổ đông nào quan tâm tới các vấn đề như vậy, trong một dịp cụ thể”.

Tuy vậy, ban lãnh đạo HSBC cũng cho biết họ đang theo đuổi những chiến lược, chính sách rất rõ ràng minh bạch và những lãnh đạo hiện thời có những đóng góp rất quan trọng.

báo chí nước ngoài