Nhà hảo tâm của trẻ mắc bệnh tim...

Xuất phát từ tấm lòng nhân văn, bà Mai Liên đã mua lại chiếc nhẫn kim cương của Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN cao hơn giá trị thực với mục đích ủng hộ các bệnh nhi tim nghèo.

0

Chiếc nhẫn kim cương mà bà Nguyễn Thị Mai Liên mua là món quà do cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đêm Gala 4 năm Trái tim cho em tổ chức ở trường quay S9, bà Mai Liên đã đồng ý mua lại chiếc nhẫn kim cương với giá 100 triệu đồng - cao hơn nhiều lần giá trị thực - để ủng hộ cho chương trình.

Mới đây, đại diện Quỹ Tấm lòng Việt đã trao lại chiếc nhẫn cho bà Mai Liên. “Quỹ Tấm lòng Việt gửi lời cảm ơn bà Mai Liên đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Nghĩa cử cao đẹp này là món quà động viên, khích lệ cả về vật chất và tinh thần với các cháu bé có gia cảnh khó khăn từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh timm”, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt bày tỏ.

Sau thủ tục tiếp nhận chiếc nhẫn, đại diện Quỹ Tấm lòng Việt và bà Nguyễn Thị Mai Liên đã tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà và chúc Tết với các cháu nhỏ đang nằm điều trị tại khoa Tim, bệnh viện Nhi Trung ương. Tại bệnh viện, gần 70 cháu bé đã nhận được món quà nhỏ gồm số tiền 500.000 cùng bánh và sữa từ nhà hảo tâm tới từ Hà Đông.

‘ Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt và nhà hảo tâm Mai Liên thăm, tặng quà tại khoa Tim, BV Nhi Trung ương


Chứng kiến cảnh các cháu bé yếu ớt chống chọi với bệnh tật qua máy thở, bà Mai Liên không cầm nổi nước mắt. Nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc, bà Mai Liên muốn thông qua Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục đồng hành cùng chương trình và muốn nhân rộng sự sẻ chia trong xã hội: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, thế nên sau này, tôi vẫn thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở Hà Nội mà cả ở các tỉnh khác. Cũng nhờ Quỹ Tấm lòng Việt mà gia đình tôi nhân được phúc ra nhiều hơn”. Bà Mai Liên cũng bày tỏ mong muốn: “Mọi người cùng chung tay để giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không may mắn, không chỉ là các bệnh nhi tim mà cả những em bé mắc bệnhnh khác nữa”̉.

Qua chuyến thăm, tặng quà và chúc Tết của nhà hảo tâm và đại diện Quỹ Tấm lòng Việt, gia đình các bệnh nhi tim nghèo đã có được nguồn động viên trước dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần. Ngoài ra, với số tiền 100 triệu thu được từ việc bán nhẫn, quỹ Trái tim cho em sẽ có kinh phí để hỗ trợ ít nhất hai trường hợp bệnh nhi có cơ hội chữa khỏi bệnh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]