Nhà hát Opera New York trước nguy cơ đóng cửa

15.5669
Tranh cãi về hợp đồng lao động giữa nhà hát Opera New York và các công đoàn đại diện cho nhạc công đã dẫn tới việc hủy một buổi tập vào ngày 9/1 và khiến nhà hát lâu đời này có nguy cơ phải đóng cửa.

Một người phát ngôn của nhà hát có 70 năm lịch sử những đang rất túng thiếu nói buổi tập thử vở La Traviata của Verdi đã bị hủy ngày thứ Hai do các nhạc công đình công đợi một thỏa thuận giữa giới chủ và công đoàn.

“Các buổi tập bị hủy cho tới khi chúng tôi đạt được thỏa thuận,” người phát ngôn Risa Heller nói. Sau khi thương lượng đổ vỡ vào tối thứ Bảy, Heller nói nhà hát “không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa vì công ty không thể trả cho các buổi tập khi mà công đoàn lao động nói sẽ đình công.”

Mùa nhạc kịch tiếp theo sẽ bao gồm bốn vở opera bao gồm Prima Donna của Rufus Wainwright dự kiến sẽ diễn ở New York vào ngày 19/2.

Các công đoàn lao động phản đối những hợp đồng lao động mới mà nhà hát đề nghị, theo đó các nhạc công sẽ trở thành người làm việc tự do, không còn được trả lương cố định mà chỉ nhận tiền theo các suất diễn.

Tino Gagliardi, chủ tịch chi nhánh địa phương của Liên đoàn các nhạc công Mỹ, đại diện cho dàn nhạc, nói điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập và các phúc lợi khác của nhạc công sẽ bị giảm đáng kể. “Nó sẽ khiến các thành viên hiện tại của dàn nhạc không thể biểu diễn,” Gagliardi nói.

Công ty điều hành nhà hát thì cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác bởi các áp lực của khủng hoảng kinh tế và tình trạng thu không đủ chi hiện tại.

“Để nhà hát Opera New York tiếp tục tồn tại, chúng tôi phải chuyển sang hình thức mà hầu hết các nhà hát khác đều đang áp dụng, trả tiền dựa trên sức lao động,” George Steel, Tổng giám đốc và Giám đốc nghệ thuật của nhà hát Opera New York nói.

Nhà hát Opera New York được thành lập năm 1943 và đã là nơi làm nên tên tuổi của những danh ca như Placido Domingo, Jose Carreras hay Beverly Sills./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]