Nhà khoa học 15 tuổi chế tạo phần mềm "Phát hiện đột biến gen gây ung thư"

15.6042

Nathan Han, 15 tuổi, đến từ Boston đã giành giải nhất với một phần mềm nghiên cứu các thể đột biến của một loại gen gây ung thư vú tại Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel năm nay, một chương trình của tổ chức Xã hội vì Khoa học & Cộng đồng (Society for Science & the Public)

Sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu có sẵn, Han đã nghiên cứu các đặc điểm chi tiết nhiều dạng đột biến của gen gây khối u BRCA1 để "dạy" phần mềm của mình phân biệt giữa các đột biến gây bệnh và đột biến không gây bệnh. Công cụ này có tỉ lệ chính xác đến 81 phần trăm và có thể được sử dụng để xác định chính xác hơn nguy cơ ung thư do đột biến gen BRCA1. Han nhận được phần thưởng Gordon E. Moore, giải thưởng trị giá 75.000 USD được đặt theo tên nhà đồng sáng lập Intel và đồng thời cũng là một nhà khoa học.

Các học sinh Việt Nam gồm Đặng Yến Lan, Đặng Anh Tú và Trần Tiến Đạt đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã đoạt Giải Tư trị giá 500 USD cho dự án công nghệ sinh học mang tên “Sản xuất lipid từ sinh khối vi sinh vật lên men trên rơm rạ hướng tới nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học.” Học sinh Nguyễn Nam Du và Trần Thị Diệu Liên của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhận Giải Nhì trị giá 1.500 USD từ Quỹ Từ Thiện Open Hearts của Ukraine và Giải Tư trị giá 500 USD cho dự án “Bảng điện tử chữ braille cho người khiếm thị” trong bảng thi kỹ thuật.

Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel năm nay đón chào sự tham gia của hơn 1.700 nhà khoa học trẻ được chọn ra từ 435 hội thi trong nước tại hơn 70 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ. Ngoài các giải thưởng cao nhất, hơn 500 em học sinh lọt vào chung kết cũng nhận được những phần thưởng cho các nghiên cứu của mình, bao gồm 17 giải “Xuất Sắc Nhất” của từng hạng mục, mỗi giải trị giá 5.000 USD. Quỹ Intel Foundation cũng trao một khoản trợ cấp 1.000 USD cho trường học của mỗi học sinh chiến thắng và hội thi trong nước mà các em đại diện, đồng thời chọn ra một vài học sinh để trao giải thực nghiệm là một chuyến đi 11 ngày đến Trung Quốc, tham gia cuộc thi khoa học lớn nhất nước này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]