Thành phố
Cần Thơ đang triển khai “Đề án phát triển nhà xã hội” nhằm đến hết năm
2020 hoàn thành 60.000
căn nhà dành cho người có
thu nhập thấp.
Từ nay đến năm
2010, thành phố xây 2.000 căn cung ứng cho người có nhu cầu cấp bách; tổng kinh
phí ban đầu ước tính 10.800 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, nếu giá vật tư đến năm 2020 luôn ở mức ổn định như hiện
nay thì giá thành mỗi căn nhà là 180 triệu đồng.
Nếu tính cả tiền đất, tiền xây
dựng hệ thống giao thông, điện, nước … thì giá mỗi căn nhà đến năm 2010 thấp
nhất là 350 triệu đồng (giá chưa tính lãi). Giá như trên không hề thấp đối với
những người có thu nhập thấp tại Cần Thơ.
Theo Cục thống kê Cần Thơ, đến năm 2010, thu nhập bình quân mỗi hộ tại tỉnh
khoảng 70 triệu đồng/năm. Sống hết sức dè xẻn, mỗi năm một hộ sẽ dành dụm được
khoảng 30% con số này.
Nếu mọi người trong gia đình luôn khỏe mạnh thì phải mất ít nhất 16 năm mới
có đủ tiền mua một căn nhà. Đó là tính toán dựa trên lý thuyết. Tuy nhiên, thực
tế cho thấy do trượt giá, số năm dành dụm để mỗi hộ có đủ tiền mua nhà chắc chắn
không dừng lại ở khoảng thời gian 16 năm.
Hiện ở khu vực nội thành Cần Thơ có hàng ngàn người đã làm việc, công tác từ
25 - 35 năm vẫn phải ở nhà thuê (rất chật chội và thiếu thốn tiện nghi) vì vốn
tích lũy của họ không theo kịp tốc độ tăng giá nhà đất.
Theo Sở xây dựng và Liên đoàn Lao động Cần Thơ, trên toàn địa bàn hiện có
khoảng 52.000 người thuộc diện thu nhập thấp nhưng chưa có
nhà ở; trong đó tại
khu vực nội thành có 26.000 người là chiến sĩ, sĩ quan các lực lượng vũ trang,
cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân, nhân viên các
doanh nghiệp./.