Nhận biêt dấu hiệu không cứu nhanh dễ mất con

Chị em cần lưu ý nhận biết những dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm của trẻ. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5986

Khi nào cần đi viện, khi nào không. Xin chia sẻ những kinh nghiệm cũng như hiểu biết về chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ, giúp chị em nhanh chóng xác định được đâu là trường hợp khẩn cấp mẹ cần đưa con vào viện.

  • 1

    Sốt cao ở trẻ sơ sinh dưới 3 tháng và trẻ hơn một tuổi. Đâu là trường hợp cần đi khám bác sĩ?

    Nếu trẻ sơ sinh dưới 3 tháng bị sốt cao trên 38.5 độ C, đó là một trong những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trẻ có thể chỉ bị cảm lạnh, nhưng cũng rất dễ xảy ra khả năng những cơn sốt đang báo hiệu cho căn bệnh viêm màng nào nguy hiểm.  . Điều mẹ cần làm là ngay lập tức đưa bé đến bệnh viện thăm khám.  Để đảm bảo việc đo thân nhiệt trẻ sơ sinh được chính xác, mẹ nên đo bằng nhiệt kế đo hậu môn cho bé.

    Ngược lại, trong trường hợp trẻ hơn 1 tuổi bị sốt 38.5 độ C, mẹ cũng không cần quá lo lắng và vội vã “tay xách nách mang” vào viện. ở trẻ hơn 1 tuổi, mẹ nên học cách nhìn vào các biểu hiện của con hơn là nhìn vào những con số trên cặp nhiệt độ.

    Sốt là một quá trình hình thành cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Nếu một đứa trẻ bị sốt, nó có nghĩa là hệ thống miễn dịch của chúng đang làm việc. Sốt, theo định nghĩa, là mức nhiệt độ đo được 38.5 độ C ở trực tràng. Nếu mẹ đo nhiệt độ của trẻ hơn 1 tuổi ở vùng dưới cánh tay, hãy nhớ cộng thêm một độ để đảm bảo có được con số thân nhiệt chính xác.

    Đối với trẻ đã trên 1 tuổi, mẹ có thể cho trẻ uống các loại thuốc như acetaminophen hoặc paracetamol để làm giảm cơn sốt. Nhưng hãy chắc chắn rằng việc này thực sự cần thiết, và nhớ theo dõi chặt chẽ liều lượng thuốc cho trẻ theo đúng hướng dẫn sử dụng. Mẹ nên nhớ rằng, thuốc hạ sốt không có tác dụng “chiến đấu” chống lại bệnh nhiễm trùng gây ra cơn sốt.

    Và nếu trẻ trông không quá mệt mỏi, ăn uống vấn tốt thì mẹ có thể  bỏ qua việc đưa con đi khám. Sốt cao ở trẻ trên 1 tuổi có thể tự khỏi mà không nhất thiết cần được chăm sóc khẩn cấp.

    Đương nhiên, nếu trẻ bị sốt dai dẳng hoặc kéo dài trên 4 ngày liên tiếp, mẹ cũng không nên tiếp tục giữ con ở nhà tự chữa trị.

  • 2

    Trẻ bị ngã từ trên cao

    Đây có lẽ là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm, đặc biệt khi gần đây có thông tin một phụ nữ  ở Tp.HCM đã nằm liệt 37 năm chỉ vì trò tung hứng, bị rơi xuống đất của người anh trai.

  • Bất cứ khi nào trẻ bị ngã từ trên giường, ghế cao, cũi hay mặt bàn… mẹ sẽ cần phải tiến hành quan sát biểu hiện sau ngã của con thật kỹ và nếu cần thiết, có thể đưa bé đến bệnh viện để thực hiện các khám nghiệm toàn diện, đặc biệt là nếu trẻ ngã đập đầu hoặc lưng.

    Chúng ta thường rất lo lắng rằng con sẽ bị gãy xương, chấn thương hay tổn thương các bộ phận nội bộ khác như chấn thương đầu (vỡ xương sọ …) Tuy nhiên, có thể trấn an mẹ rằng: Ngã rất nghiêm trọng, nhưng vì trẻ sơ sinh mới biết bò, biết đi xương thường rất mềm nên khó có khả năng gãy, nứt dễ dàng như người lớn.Nếu trẻ không khóc quá lâu và tiếp tục ăn ngủ bình thường, rất có thể cú ngã đã không gây nên những chấn thương nghiêm trọng. Hãy thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nên đặc biệt quan sát quản ứng của con, ít nhất trong vòng 24 giờ tiếp theo.

  • Vậy những cú ngã nào mẹ cần gấp rút đưa con đến bệnh viện? Xin mách mẹ những biểu hiện nghiêm trọng sau:
  • - Trẻ bị bất tỉnh, ngất lịm, ngừng thở hoặc thở khó khăn.

    - Chảy máu không cầm được.

    - Lên cơn động kinh.

    - Trẻ ngủ thiếp đi mê mệt và mẹ không thể đánh thức dậy nổi.

    - Dấu hiệu của một xương bị gãy, trong đó có một phần cơ thể biến dạng rõ ràng.

    - Dấu hiệu gãy xương sọ: Xuất hiện vùng mềm sưng trên da đầu, tròng trắng mắt hiện tia máu đỏ, có chất lỏng màu hồng nhạt chảy từ mũi hoặc tai.

    - Dấu hiệu chấn thương nội bộ như nôn liên tục, ngủ quá say, chóng mặt, đau đầu, Khóc kéo dài  hoặc la hét nhiều giờ đồng hồ.

  • 3

    Rôm sẩy, hăm và phát ban

    Những trường hợp trẻ bị mẩn đỏ, phát ban thường lành tính và mau khỏi. Hầu hết chị em khi thấy con bị mẩn đỏ thường tự chữa cho bé bằng những phương pháp dân gian như tắm lá chè, lá sài đất, mướp đắng…. Tuy nhiên, nếu những vệt đỏ trên da bé phát triển mạnh, lan rộng hoặc kéo dài nhiều ngày, mẹ cũng nên chú ý cần đưa con đi thăm khám kịp thời.

    Một mẹo nhỏ cho mẹ để phân biệt giữa phát ban lành tính và phát ban có liên quan tới bệnh nặng: Mẹ lấy tay ấn nhẹ vào nốt phát ban trên cơ thể bé, nếu nốt đó mờ đi hoặc chuyển sang màu trắng da, đó là những nốt phát ban thông thường. Hầu hết các loại virus gây hăm tã, rôm sẩy hay phát ban, dị ứng đều có phản ứng đó.

    Tuy nhiên, nếu các nốt trên cơ thể bé không chuyển màu khi mẹ ấn tay vào, đó có thể là trường hợp khẩn cấp cần đưa trẻ đi khám bởi những liên quan mật thiết đến các biểu hiện của viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết, đặc biệt khi phát ban đi kèm với sốt.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]