Nhận biết một bảo mẫu tồi

Nếu bé nhà bạn lúc nào trông cũng nheo nhếch, bẩn thỉu còn người trông trẻ lại có vẻ giấu giếm về những điều xảy ra trong ngày thì có lẽ bạn nên tìm một bảo mẫu khác.

0

Tìm được một người trông con chu đáo để mình yên tâm đi làm là nỗi lo của nhiều bà mẹ trẻ bận rộn. Nhưng không phải ai cũng đủ tin cậy để bạn giao phó thiên thần nhỏ của mình. Những dấu hiệu về một người giữ trẻ tồi dưới đây có thể giúp bạn quyết định có nên tiếp tục nhờ họ chăm sóc con hay không:

- Con bạn không vui khi nhìn thấy người giữ trẻ và trở nên lo lắng hoặc thờ ơ:

Theo nguyên tắc, một người trông trẻ không bao giờ thay thế được bố, mẹ nhưng bé của bạn cần tin cậy và yêu thương người trông nom nó. Có lẽ, con bạn và người kia không hợp hoặc họ chẳng mấy dễ chịu và nhiệt tình với bé của bạn.

- Bảo mẫu có vẻ không thành thật về những việc diễn ra trong ngày. Sau một ngày làm việc bận rộn, các bà mẹ khi trở về nhà thường háo hức muốn được nghe kể về những điều đã xảy ra với con lúc mình không ở nhà. Nếu người giữ trẻ không muốn kể về điều đó với bạn thì có thể hoặc là họ kém giao tiếp, hoặc đang muốn giấu giếm điều gì không tốt.

- Bé nhà bạn gặp quá nhiều những tai nạn mà bình thường có thể dễ dàng tránh được. Một người trông trẻ đáng lẽ phải quan sát con bạn và lúc nào cũng biết bé đang làm gì để bảo vệ nó khỏi bị thương. Nhưng nếu bạn thường xuyên thấy con sây xát hay gặp những rủi ro lãng nhách thì có thể họ đã không hề để ý đến bé cả lúc ngủ hay chơi.

- Những yêu cầu của bạn về việc chăm sóc bé không được người trông trẻ thực hiện.

- Họ thường không bao giờ có mặt lúc bạn cần. Lúc bé ốm, khi bạn bận việc hay có chuyện rất cần kíp, họ không bao giờ giúp đỡ bạn hoặc nếu có thì làm với vẻ rất miễn cưỡng, chậm chạp hay sai hỏng.

- Bé của bạn lúc nào trông cũng nhếch nhác và bẩn thỉu.

- Người ấy hay nói dối, lấy trộm đồ trong gia đình.

Theo Baby Center/ VnExpress

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]