Nhập nhèm thực phẩm bổ sung đội lốt sữa

Sữa Danlait đăng ký với cơ quan chức năng là "thức ăn bổ sung" nhưng lại bán ra như sữa bột công thức khiến nhiều cha mẹ mua "hớ".

0

Sữa dê Danlait có một loại dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, tuy nhiên vì nhà nhập khẩu ghi nhãn phụ là "sữa" mà không ghi "thức ăn bổ sung" khiến nhiều phụ huynh lầm tưởng sản phẩm cũng giống như sữa bột công thức, có thể thay thế hoàn toàn sữa mẹ.

Ông Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, gọi là thực phẩm bổ sung nghĩa là bổ sung thêm vitamin, muối khoáng…, có tiêu chuẩn riêng. Còn đã gọi là sữa dành cho trẻ nhỏ thì có tiêu chuẩn riêng về hàm lượng đạm, chất béo…

"Đã công bố sản phẩm là 'thức ăn bổ sung' thì phải ghi nhãn là thức ăn bổ sung, sao lại thành 'sữa' chung chung. Như thế là lừa dối người tiêu dùng, mà dù có ghi là thức ăn bổ sung thì cũng không đúng, vì đã gọi là thức ăn bổ sung là ăn thêm, ăn dặm và chỉ dành cho trẻ từ 6 tháng trở lên", ông Đáng cho biết.

Theo ông, việc dùng thức ăn bổ sung với hàm lượng các chất không đảm bảo, cân đối thì trẻ dễ bị suy dinh dưỡng, còi xương…

Cha mẹ nên cảnh giác khi chọn mua sữa bột công thức cho trẻ ăn thay hoàn toàn sữa mẹ. Ảnh minh họa: P.N

Theo một bác sĩ dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Hà Nội) thì thức ăn bổ sung khác với sữa bột công thức, nhất là về hàm lượng đạm không nhiều bằng sữa công thức, sữa tươi. Sản phẩm này có bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, thậm chí là cả tinh bột, bột đậu nành, các vi chất khác… Vì gọi là thức ăn bổ sung nên sản phẩm chỉ dùng để bổ sung thêm vào, thay thế các bữa ăn bổ sung. Theo khuyến cáo, trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên mới bắt đầu cho ăn bổ sung.

"Nếu dùng ăn bổ sung thay thế 1,2 bữa bột cháo thì được, còn nếu dùng hoàn toàn để thay thế sữa mẹ (hoặc sữa công thức) thì không nên. Nó có thể thiếu canxi nhưng lại nhiều vi chất khác, nhiều béo hoặc tinh bột hơn, như thế không cân đối với trẻ ở lứa tuổi dưới 6 tháng", chuyên gia này nhấn mạnh.

Cũng theo các chuyên gia, trẻ dưới 6 tháng tuổi thì nên bú mẹ hoàn toàn hoặc nếu không thì sử dụng sữa công thức theo tháng tuổi. Còn những sản phẩm dù chứa sữa, nhưng có tên gọi là thức ăn bổ sung thì phải dành cho trẻ từ 6 tháng trở lên, khi bé bắt đầu vào độ tuổi ăn dặm.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh, nhất là những người hay chọn sữa ngoại cho con tỏ ra lo lắng sau vụ việc sữa Danlait, không biết loại sữa con mình dùng có phải là đồ "xịn", sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con hay bé không lên cân.

Chưa bao giờ mua sữa nội cho con, chị Như (Khương Đình, Hà Nội) thấp thỏm khi đọc thông tin về loại sữa nhập từ Pháp không đảm bảo chất lượng, dù chưa từng cho con dùng sữa này. Kinh tế khá giả, chị không ngại mua cho con những loại sữa đắt tiền, từ Kabria đến Morinaga... với giá đều trên 300 nghìn đồng một hộp 400g.

"Khi chọn sữa, loại nào có chữ tiếng Việt trên hộp là mình nhất định không mua vì tin rằng hàng nhập khẩu nguyên lon hay xách tay từ nước sản xuất mới tốt. Nhưng giờ, sau thông tin về sữa Danlait, mình cũng lo lo", chị Như chia sẻ.

Cũng cho con dùng sữa ngoại như chị Như, nhiều ông bố, bà mẹ khác đang lùng sục bạn bè, người thân ở nước ngoài để nhờ tìm hiểu về loại sữa đang cho con dùng có xuất xứ từ những nước này. Không ít người thì lên mạng nhờ các thành viên chia sẻ thông tin.

Một thành viên của webtretho cầu cứu: "Về vấn đề sữa Danlait không nói đến nữa, mình muốn tham khảo ý kiến các mẹ về sữa EverGrow, mình đã cho con uống mà chưa biết nhiều thông tin về sữa này".

Mẹ Subeo thì cho biết chị đang cho con uống sữa xách tay của Pháp nhưng lại lo lắng "Bạn nào ở Pháp cho mình hỏi có sữa đó không. Tự dưng lo quá vì thấy con uống sữa rất được mà không lên cân. Bé nhà mình đã dùng đến 11 hộp này rồi. Hồi trước cứ nghe sữa nhập khẩu nguyên lon thì yên tâm lắm, nhưng giờ cũng thấy hoang mang, không biết tin vào đâu", chị nói.

Chị Lan (Đội Cấn, Ba Đình), theo kinh nghiệm của bạn bè mách, thường mua hàng xách tay của các tiếp viên hàng không cho con dùng, từ sữa dê của Nga tới sữa của Australia hoặc Singapore...

"Mình không giàu nhưng vẫn cố gắng mua sữa xách tay cho con dùng. Mình mất sữa từ tháng thứ 3, con ăn sữa ngoài hoàn toàn nên muốn chọn cho con loại sữa tốt nhất. Nhưng qua thông tin này thì giờ thấy hoang mang quá, sợ con gặp rủi ro. Muốn đổi sữa nhưng cũng chẳng biết nên chọn thế nào", chị Lan nói.

BS Nguyễn Quang Hào, Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết, việc lựa chọn sữa cho con cũng là vấn đề được nhiều người ông bố bà mẹ quan tâm. Theo bác sĩ, lựa chọn sữa nên có tiêu chí nhất định, nhưng không nên căn cứ vào giá tiền của sản phẩm. Đầu tiên hãy dựa theo trẻ. Có các loại sữa là sữa công thức, sữa tươi, sữa đặc biệt (sữa dành cho người gầy, dành cho người thừa cân...

Khi chọn sữa, kể cả nội hay ngoại, nên lựa chọn sản phẩm của các hãng có tên tuổi lâu năm, có ghi bao bì rõ ràng, bán ở cửa hàng, siêu thị uy tín, được cấp phép của cơ quan thẩm quyền. Với sữa ngoại, tránh các loại sữa trôi nổi trên thị trường, những sữa được gọi là "xách tay" chỉ yên tâm khi đó là do người thân trực tiếp mang về, còn nguồn khác cần thận trọng. Việc làm giả hiện nay rất tinh vi, và nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, đọc bao bì thì không thể phân biệt được.

AloBacsi.vn
Theo VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]