Các nhà khoa học thuộc Hội Sản khoa và Phụ khoa
Nhật Bản (JSOG) có kế hoạch tiến
hành điều tra
diện rộng về
tác dụng phụ của các
loại thuốc chống cúm, trong đó
có Tamiflu, đối với
phụ nữ mang thai.
Theo kế hoạch, JSOG sẽ theo dõi 10.000
thai phụ sử dụng thuốc chống cúm như
Tamiflu và Relenza để tìm hiểu xem các loại thuốc này có làm tăng
nguy cơ sảy
thai,
đẻ non hoặc ảnh hưởng không bình thường tới quá trình phát triển của trẻ
nhỏ hay không.
Những phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch bị suy yếu thuộc nhóm đối tượng có nguy
cơ tử vong cao nếu họ bị
nhiễm virus cúm A/H1N1. Vì vậy, trên cơ sở tư vấn của
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), JSOG đã kêu gọi phụ nữ mang thai uống thuốc chống
cúm A/H1N1 càng sớm càng tốt.
Kết quả nghiên cứu trước đây đối với khoảng 90 phụ nữ mang thai ở Nhật Bản cho
thấy nguy cơ các loại thuốc chống cúm này gây biến dị ở thai nhi là không cao.
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào trên diện rộng về tác dụng phụ của các loại
dược phẩm này ở phụ nữ mang thai. Trong khi đó, theo dự báo, có từ 100.000 đến
200.000 phụ nữ mang thai ở Nhật Bản có nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1./.