Nhật ký Hana: Dùng trà xanh để trẻ mãi

Thật vậy, trà xanh như một thần dược chống lão hóa.

0

Nếu không muốn các nếp nhăn xuất hiện ồ ạt sau tuổi 30, các chị hãy đắp mặt nạ chống lão hóa càng sớm càng tốt. Đặc biệt qua các kỳ sinh nở, cơ thể phụ nữ thay đổi nhiều, thậm chí chị em còn già hơn cả đấng phu quân hơn mình 5,6 tuổi. Chắc hẳn không ai muốn điều đó. Quan trọng là phụ nữ cần biết cách làm đẹp, gìn giữ nét tươi trẻ của làn da. Một làn da căng mịn luôn là biểu hiện của tuổi trẻ.

Một trong những cách thức trị nếp nhăn tốt nhất là dùng trà xanh, bã cà phê, socola, cà rốt... Hana thích kết hợp trà xanh với bột socola nguyên chất để tăng cường hàm lượng chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn hại cho làn da mỏng manh.

Chuẩn bị:

2 thìa cà phê trà xanh
2 thìa bột socola nguyên chất (đắng)
1 thìa cà phê mật ong

Thực hiện:


Trà xanh đã khô: lấy 2 thìa cà phê. Các chị cũng có thể thay thế bằng nước trà tươi để nguội.


Thêm 2 thìa cà phê bột socola.


1 thìa mật ong.


Trộn thật đều hỗn hợp, lượng vitamin và khoáng chất giàu có sẽ giúp các chị sở hữu làn da mịn đẹp.

Cách dùng:

Sau khi rửa mặt, các chị đắp hỗn hợp chừng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Thực hiện 1-2 lần/ tuần là cách tốt nhất phòng ngừa nếp nhăn rãnh sâu, các vết chân chim. Ngoài ra, để tươi trẻ từ bên trong, các chị nên thường xuyên uống trà xanh, nước cam, nước ép cà rốt... đây là những thực phẩm rất giàu chất chống oxy hóa.

Chúc các chị luôn giữ được nét thanh xuân từ những công thức của Hana nhé!

Xem thêm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]