Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội
Nhật Bản ngày 24/2 đã quyết định thắt chặt
quy định về
giới hạn nồng độ phóng xạ trong
thực phẩm và quy định này sẽ có hiệu
lực từ 1/4.
Các mức trần mới được quy định là 100 bq cesium/kg đối với thực phẩm thông
thường như thịt, rau và cá, 50 bq/kg đối với sữa và thực phẩm cho trẻ sơ sinh,
10bq/kg đối với nước uống.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội kiên quyết bảo vệ đề xuất ban đầu của
mình về các giới hạn mới, mặc dù có một số chỉ trích rằng quy định mới quá khắt
khe và có thể gây thiệt hại cho các nhà sản xuất thực phẩm.
Trong khi đó, một số
nhóm công dân đã kêu gọi có những quy định chặt chẽ hơn nữa.
Quy định mới về giới hạn nồng độ phóng xạ trong thực phẩm thấp hơn nhiều
so với mức giới hạn trần cũ là 500 bq/kg đối với các mặt hàng thực phẩm thông
thường, 200 bq/kg đối với sữa, các sản phẩm sữa và nước.
Nhật Bản hiện chưa có
quy định cụ thể về giới hạn nồng độ phóng xạ trong mặt hàng sữa trẻ em.
Việc áp dụng các giới hạn mới đối với gạo và thịt bò sẽ hoãn đến 1/10./.