Nhiễm trùng âm đạo sau khi sẩy thai

Em chỉ dùng dung dịch rửa thôi thì chưa thể giải quyết dứt điểm được những nguyên nhân gây bệnh nhiễm trùng trùng roi.

31.1971
Bác sỹ cho em hỏi. Năm nay em 27 tuổi, em đã lấy chồng được 6 tháng. Cách đây 4 tháng em bị sẩy thai sớm (thai chưa vào tử cung) và đến giờ chưa có lại nhưng mấy tháng trước cửa mình của em thường xuất hiện huyết trắng như sữa, hơi đặc, ngứa và rất hay có bong bóng.
 
Mỗi lần bị như vậy em cứ để yên không gãi và vệ sinh bằng dung dịch phụ nữ thì sau 5,7 ngày nó tự động khỏi. Nhưng giờ em lại tiếp tục bị y như vậy.
 
Bác sỹ cho em hỏi như vậy là em bị gì và phải làm thế nào để tình trạng này chấm dứt? Em xin trân thành cảm ơn!
 
 (Tuyên Nguyễn)
 
Tuyên Nguyễn thân mến,


Khí hư của em bị như vậy thì rất có thể em bị nấm và nhiễm ký sinh trùng trùng roi.
 
Trùng roi - Trichomonas vaginalis là loại ký sinh trùng thường ký sinh ở âm đạo. Người nhiễm trùng roi có khí hư màu vàng hoặc trắng, loãng, có mùi hôi.
 
Em chỉ dùng dung dịch rửa thôi thì chưa thể giải quyết dứt điểm được những nguyên nhân gây bệnh.
Mỗi lần em bị ngứa đều là biểu hiện ở giai đoạn cấp. Sau khi em dùng dung dịch vệ sinh thì cứ nghĩ là hết nhưng bệnh chỉ tạm thời lắng đi và dần dần chuyển sang mãn tính, rồi tái đi tái lại nhiều lần.
 
Vì vậy, em nên đi khám phụ khoa để bác sĩ xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác thì mới điều trị dứt điểm được.
 
Nếu em để lâu sẽ gây viêm nhiễm sâu vào bên trong tử cung, vòi trứng, buồng trứng và dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sinh sản của em sau này, thậm chí có thể dẫn tới vô sinh.
 
 AloBacsi.vn
 Theo Tri thức trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]