Các nhà nghiên cứu đã so sánh não bộ của những người mắc bệnh nhiễm trùng khi họ chết với những người không nhiễm trùng não. Họ đặc biệt quan tâm đến các tế bào miễn dịch được gọi là “tiểu thần kinh đệm” trong não bộ của các người bệnh, sau đó sử dụng huỳnh quang để dán nhãn các tế bào trong não và xem chúng dưới kính hiển vi. Nhóm nghiên cứu phát hiện các dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng gây ra thay đổi khác biệt trong microglia ở những người bị bệnh Alzheimer. Từ đó, có thể đưa ra nhận định khi não bị nhiễm trùng thì nguy cơ mắc chứng Alzheimer tăng cao, nếu bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác như tuổi tác hoặc bệnh tiểu đường.

“Hệ thống miễn dịch là lời cảnh báo cao ở những người bị bệnh Alzheimer. Chỉ cần thêm một kích hoạt, giống như nhiễm trùng, có thể sự cân bằng và miễn dịch tế bào bị phá vỡ” - bà Boche, tác giả chính nói thêm. 

(Theo MedicalNewsToday)


Video đang được xem nhiều