Nhiều bác sĩ không rành hết tác dụng phụ do thuốc mang lại. Hình minh họa 

Kết luận được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu khảo sát 54 mẩu quảng cáo 145 loại thuốc đăng trên tạp chí JIMA của Hiệp hội Y khoa Việt Nam trong thời gian từ tháng 12-2011 đến tháng 11-2012. 

Tất cả quảng cáo đều chú trọng quảng bá nhãn hiệu, 61% nêu các công dụng chữa trị đã được chứng nhận và cấp phép. Chỉ hai trong 145 loại thuốc đề cập tên các thành phần trong thuốc. 

Cũng chỉ có hai loại thuốc có cảnh báo các ảnh hưởng phụ nghiêm trọng. Các thông tin lưu ý, chống chỉ định, cảnh báo xuất hiện trong quảng cáo hai loại thuốc. Chỉ có một loại thuốc đề cập đến hậu quả khi tương tác với loại thuốc khác.

Hội đồng Y khoa Ấn Độ (MCI), cơ quan quản lý hoạt động y khoa Ấn Độ kêu gọi các bác sĩ cẩn trọng khi kê đơn thuốc.

ĐĂNG KHOA


Video đang được xem nhiều