Nhiều loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng

15.5972

Các loài động vật có vú trên Trái đất đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng với khoảng 25-36% trong số 5.487 loài có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.
 

Đó là cảnh báo được đưa ra trong Sách Đỏ hàng năm về các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, vừa được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) công bố ngày 6/10 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Báo cáo về các loài động vật có vú trên Trái đất, được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của hơn 1.800 nhà khoa học tại 130 nước, cho thấy hiện có ít nhất 76 loài đã hoàn toàn tuyệt chủng, 1.141 loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và 836 loài thuộc nhóm không có đủ dữ liệu nghiên cứu.

Theo tiêu chuẩn phân loại của IUCN, trong số 1.141 loài đang bị đe doạ tuyệt chủng có 188 loài thuộc diện cực kỳ nguy cấp (CR), 450 loài thuộc diện nguy cấp (EN). Đại diện của nhóm CR gồm hươu Pere David ở Trung Quốc, loài Little Earth Hutia ở Cuba.

Đặc biệt, trong số 450 loài thuộc diện nguy cấp có nhiều loài mới bị chuyển cấp, như loài Tasmania Devil, loài mèo cá ở khu vực Nam Á. Cả ba loài này đều chuyển từ cấp có nguy cơ (VU) và ít quan tâm (LC) lên mức nguy cấp (EN).

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật nhưng nguyên nhân chính thường do các loài vật bị mất môi trường sống và bị thoái hoá giống trong tự nhiên. Đây là cũng là hai nguyên nhân ảnh hưởng tới khoảng 40% các loài động vật có vú trên Trái đất, đặc biệt ở các khu vực Trung và Nam Mỹ; Tây, Trung và Nam Phi; vùng Madagascar và vùng phía Nam và Đông Nam Á.

Ngoài ra, tại Đông Nam Á và một số khu vực ở châu Phi, Nam Mỹ, tình trạng săn bắn bừa bãi cũng khiến nhiều loài động vật có vú rơi vào nguy cơ sụt giảm số lượng nhanh chóng.

Cũng theo Sách đỏ, tại Việt Nam có khoảng 65% loài linh trưởng trong tình trạng CR và EN. Vì vậy, Việt Nam đang là một trong những nước được ưu tiên cao nhất trên toàn cầu trong công tác bảo vệ linh trưởng./.

(TTXVN)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]