Nhìn chất thải đoán bệnh

Từ trước đến nay, thường chỉ có các bậc phụ huynh mới hay nhìn vào phân của con mình để đoán xem bé khỏe mạnh hay có dấu hiệu bất thường.

0
Tuy nhiên, trong tương lai người lớn cũng có thể tự mình áp dụng phương pháp này trước khi quyết định liệu có nên đến bác sĩ chẩn bệnh hay không, nhờ vào một loại vi khuẩn trong ruột đã được biến đổi gen. Theo InnovationNewsDay, các nhà khoa học nghiên cứu vi khuẩn E.coli bình thường để biến chúng thành vi khuẩn E.Chromi.

Trong tương lai, vi khuẩn này có thể đóng vai trò là các cảm biến sinh học có khả năng thay đổi màu sắc trong trường hợp có sự hiện diện của các hóa chất cụ thể, chẳng hạn như nước nhiễm bẩn hoặc các tín hiệu hóa chất có liên quan đến những căn bệnh nào đó. Theo các chuyên gia của Đại học Cambridge và cộng sự, điểm mấu chốt là tận dụng các chuỗi ADN tiêu chuẩn, gọi là BioBrick, vốn cho phép vi khuẩn tạo ra màu sắc như đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, nâu hoặc tím. Tuy nhiên, chắc phải đợi đến năm 2039 các lọ sữa chua chứa E.Chromi mới được tung ra thị trường.

 
Theo Thụy Miên - Thanh Niên
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]