Theo giới chuyên môn, màu sắc của khí hư có thể nói lên vị trí viêm trong
đường sinh dục.
>>
Khí
hư (bạch đới) là bệnh thường gặp ở chị em phụ nữ, có thể là sinh lý nhưng cũng
có thể là bệnh lý. Nếu huyết trắng ra nhiều không liên quan đến chu kỳ kinh
nguyệt hoặc thai nghén kèm theo ngứa ngáy là do bệnh lý. Tùy theo tổn thương mà
biểu hiện màu sắc khí hư sẽ khác nhau:
-
Nếu bị viêm cổ tử cung thì khí hư đặc, keo và đục.
-
Nếu viêm tử cung thì khí hư loãng như nước.
-
Nếu viêm phần phụ (vòi trứng), khí hư giống như mủ (vàng hoặc xanh).
-
Nếu ung thư tử cung thì khí hư thường có lẫn máu.
Vì
vậy chị em khi thấy khí hư ra bất thường phải đi khám chuyên khoa phụ sản để
xác định nguyên nhân và điều trị tận gốc. Trường hợp chị em đang có thai cũng
thường tăng tiết dịch âm đạo nên dễ bội nhiễm vi khuẩn và nấm hơn bình thường.
Trường
hợp của người đang mang thai vẫn có thể đặt thuốc phụ khoa. Tất nhiên thầy
thuốc sẽ có chỉ định loại thuốc thích hợp, không ảnh hưởng đến thai nhi. Cần đi
khám để điều trị dứt điểm trước khi sinh vì nếu không, tình trạng nhiễm khuẩn
âm đạo có thể lan vào trong gây nhiễm khuẩn ối, thậm chí gây sảy thai.
>>
AloBacsi.vn
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)