Nhỏ nước muối - mẹo hay để chữa cảm lạnh

Các chuyên gia Cộng hoà Czech đã chứng minh rằng nhỏ mũi bằng nước muối giúp giảm đáng kể những triệu chứng đi kèm với bệnh cảm lạnh thông thường, cũng như giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.

15.6061

Nhỏ mũi bằng nước muối.

Tiến sĩ Ivo Slapak và cộng sự tại Bệnh viện giảng dạy Brno đã nghiên cứu 390 trẻ tuổi từ 6 đến 10, mắc cảm lạnh thông thường hoặc có các triệu chứng cúm trong vòng 12 tuần trong mùa đông năm 2006.

Lũ trẻ chia làm 2 nhóm. Một nhóm được chữa trị theo cách thông thường như dùng thuốc làm thông mũi. Nhóm còn lại được chữa tương tự, có bổ sung thêm việc dùng nước muối rửa mũi.

Việc rửa mũi được tiến hành 6 lần một ngày trong 8 tuần, sau đó là 3 lần một ngày trong 4 tuần tiếp theo.

Các nhà nghiên cứu châu Âu phát hiện thấy 8 tuần sau khi nghiên cứu bắt đầu, số trẻ dùng nước muối có triệu chứng bệnh nhẹ hơn đáng kể - bao gồm cả việc đau họng, ho, chảy nước mũi và tịt mũi - so với nhóm được chữa theo cách thông thường.

Ngoài ra, số trẻ phải dùng đến các thuốc hạ sốt, thuốc thông mũi, thuốc kháng sinh hay thuốc làm tan đờm ở nhóm trẻ dùng nước muối cũng ít hơn.

Những trẻ xịt mũi thường xuyên bằng nước muối thì cũng ít ốm hơn và có số ngày phải nghỉ học vì ốm ít hơn.

Một tác dụng nữa của nước muối nhỏ mũi là nó không gây tác dụng phụ.

T. An (theo Tân Hoa Xã)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]