Làm thế nào để có thể tra thuốc một cách dễ dàng và hiệu quả nhất?
Nguyễn Thị Lý (Bình Gia-Lạng Sơn)
Trước tiên, nên để đầu bé ngẩng lên hoặc đặt bé nằm trên giường. Khi nhỏ thuốc mắt, nên để lọ thuốc cách xa mắt 2-3cm. Nếu để lọ thuốc gần quá dễ chạm phải
mí mắt và
lông mi, điều này có thể tạo thành ô nhiễm miệng lọ thuốc và thuốc.
Thậm chí, nếu không cẩn thận còn làm tổn thương
giác mạc bé. Thuốc
đau mắt phải nhỏ ở trên
kết mạc vòm dưới mắt, không được nhỏ trên giác mạc, nếu không bé tự nhiên
nhắm mắt thì sẽ đẩy toàn bộ thuốc ra. Sau khi nhỏ thuốc phải tìm cách để nhãn cầu bé xoay đi xoay lại nhiều lần để cho thuốc
tiếp xúc đều với nhãn cầu, rồi cho bé nhắm mắt nhẹ nhàng, nghỉ ngơi một lát.
Nếu là thuốc mỡ, vì thời gian thuốc mỡ tiếp xúc với nhãn cầu tương đối dài ngày sau khi bôi có thể ảnh hưởng đến
thị lực, vì vậy tốt nhất nên bôi thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ.
AloBacsi.vn (Theo Sức khỏe & Đời sống)