Nhóm đặc nhiệm nghiên cứu an toàn hàng không

15.6615
Ngày 30/4, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cơ quan chuyên ngành hàng không của Liên hợp quốc, đã thành lập nhóm đặc nhiệm đa quốc gia.

Nhóm đặc nhiệm nhằm thúc đẩy phát triển khuôn khổ quản lý các nguy cơ đe dọa an toàn hàng không toàn cầu do bụi núi lửa để phòng ngừa tái diễn tình trạng tê liệt hàng không sau vụ núi lửa phun trào ở Iceland mới đây.

Ông Raymond Benjamin, Tổng Thư ký ICAO nhấn mạnh khuôn khổ này có thể giúp các nước quyết định mức độ an toàn của hoạt động hàng không trong không phận bị nhiễm bụi núi lửa.

Trong bối cảnh thiệt hại kinh tế khổng lồ của châu Âu và những khó khăn của hàng triệu hành khách hàng không do bụi núi lửa ở Iceland gây ra, ICAO phối hợp với 14 tổ chức hàng không quốc tế và châu lục khác như Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, Hội đồng quốc tế các hiệp hội chủ máy bay và phi công, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ... xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn hoạt động và kỹ thuật để các nước chủ động phản ứng sớm hơn và hiệu quả hơn với tình hình.

Hệ thống theo dõi núi lửa phục vụ hàng không quốc tế của ICAO phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới cung cấp những thông tin thiết yếu về tro núi lửa để giúp các nước thực hiện trách nhiệm của họ trong sử dụng không phận.

Nhóm đặc nhiệm gồm các chuyên gia về an toàn hàng không và công nghệ của nhiều nước và các ngành công nghiệp sẽ công bố vào ngày 1/8 tới nghiên cứu đầu tiên về những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng hàng không do núi lửa ở Iceland phun trào vừa qua và xây dựng các kế hoạch hướng dẫn xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Trên cơ sở nghiên cứu này, ICAO cùng 14 tổ chức quốc tế và châu lục liên quan hàng không cùng các nước thành viên ICAO sẽ xây dựng lộ trình thiết lập các ngưỡng an toàn hài hòa trên toàn cầu về tro bụi núi lửa, các lựa chọn để tăng cường các hệ thống phát hiện tro bụi núi lửa cũng như các kiến nghị cải tiến các hệ thống cảnh báo và thông báo./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]