Nhức đầu ở hai bên thái dương là bệnh gì?

Đau nửa đầu migraine là loại đau đầu mãn tính nguyên phát do rối loạn co giãn mạch máu ở não gây nên. Đau đầu migraine gặp nhiều ở phụ nữ hơn là nam giới,

15.5855

Chào Bác sĩ, cháu năm nay 19 tuổi, việc học cũng không có gì căng thẳng. Dạo gần đây cháu thường xuyên bị nhức đầu từ 2 bên thái dương lên trán, từ sau gáy lên đầu kèm theo đó là cảm giác buồn nôn khó chịu, mất tập trung, có khi còn hoa mắt. Cháu có tìm hiểu trên mạng rồi cũng mua hoạt huyết dưỡng não uống nhưng không thấy giảm sút. Một ngày bị triệu chứng trên khoảng 3, 4 lần. Xem tivi, sử dụng điện thoại lâu hay nghe nhạc lớn cũng khó chịu. Cháu mong được các Bác sĩ giải đáp tận tình giúp. Cháu xin cảm ơn.

ThS. Chu Văn Điểu - Chuyên khoa Thần kinh - Từng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần TW trả lời:

Chào cháu!

Theo cháu kể thì cháu bị nhức đầu từ hai bên thái dương lên trán, từ sau gáy lên đỉnh đầu kèm theo buồn nôn, khó chịu, mất tập trung, hoa mắt, sử dung điện thoại lâu nghe nhạc to khó chịu.Với triệu chứng biểu hiện ở cháu bác nghĩ là cháu bị đau đầu migraine.

Đau đầu migraine là do rối loạn sự co giãn mạch máu ở não, bệnh này hay gặp ở nữ tuổi trẻ dưới 45 tuổi. Biểu hiện của cơn đau là theo cơn, cơn kéo dài từ 4 - 72 giờ, đau một bên đầu và có thể lần lượt đổi bên (không cố định bên nào), có hiện tượng mạch đập ở thái dương. Mức độ đau có thể vừa hoặc dữ dội tuỳ thuộc từng bệnh nhân, trong cơn đau có kèm theo nôn hoặc buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động.

Nhức đầu hai bên thái dương kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Bệnh đau đầu migraine làm người bệnh mệt mỏi , hoa mắt, khó chịu, mất tập trung, khó ngủ. Bệnh này thường xẩy ra sự co mạch vùng thái dương từ đó phát sinh đau đầu vùng thái dương, đôi khi khi đau cả hốc mắt và vùng trán làm người bệnh rất khó chịu không thể tập trung vào công việc.

Cháu chưa đi khám bệnh mà tự tìm hiểu và mua thuốc tự điều trị. Như vậy là không đúng rồi, tự mua và uống thuốc đôi khi xảy ra hậu quả mà không thể lường hết được. Bệnh đau đầu thuộc chuyên khoa thần kinh khám và điều trị. Cháu hãy tới khoa thần kinh Bệnh viện tỉnh để khám và điều trị nhé, tuyến huyện chưa có bác sỹ chuyên khoa thần kinh. Chúc cháu mau khỏi bệnh.

Thưa Bác sĩ, cháu là nữ, 26 tuổi, thường xuyên bị nhức đầu, có khi nhức ở 2 bên thái dương và cả 2 mắt, khi thì nhức nửa đầu bên trái hoặc bên phải kèm theo cảm giác khó chịu muốn ói. Vậy cháu đang bị bệnh gì ạ? Cháu làm kế toán kiêm công nhân ở cây xăng nên lúc nào cũng ồn ào và không có thời gian để đi khám ạ. Mong Bác sĩ tư vấn giùm. Cảm ơn Bác sĩ!

Chào cháu!

Đau nửa đầu migraine là loại đau đầu mãn tính nguyên phát do rối loạn co giãn mạch máu ở não gây nên. Đau đầu migraine gặp nhiều ở phụ nữ hơn là nam giới, tỷ lệ nữ/nam là khoảng 3/1, gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đa số gặp ở phụ nữ dưới 45 tuổi, hiếm gặp ở người cao tuổi và trẻ em. Để chẩn đoán bệnh đau nửa đầu migraine chủ yếu dựa vào lâm sàng, chưa có xét nghiệm nào đặc hiệu để hỗ trợ cho chẩn đoán. Về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đau nửa đầu migraine theo hội đau đầu quốc tế (HIS) bao gồm các triệu chứng sau đây:

Đau nửa đầu theo cơn, mỗi cơn đau kéo dài từ 4 - 72 giờ, đau một bên đầu và có thể lần lượt đổi bên đối diện, đôi khi đau cả hai bên đầu và hai hốc mắt sau đó chuyển khu trú đau một bên đầu là chủ yếu. Có hiện tượng mạch đập ở vùng thái dương, là do thông thường động mạch thái dương bị co thắt gây căng và giãn tạo cơn đau một bên đầu. Mức độ đau có thể vừa hoặc đau dữ dội tuỳ theo từng bệnh nhân, đau tăng khi gắng sức và khi suy nghĩ căng thẳng. Trong cơn đau kèm theo nôn hoặc buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động.

Nguyên nhân bệnh đau nửa đầu migraine là do rối loạn co giãn mạch máu não nhưng tại sao lại gây co giãn mạch thì chưa tìm được lý do. Người ta chỉ thấy có có một số yếu tố thuận lợi, đó là yếu tố nội tiết. Bệnh bắt đầu thường từ tuổi dậy thì, bệnh tăng trong thời kỳ kinh nguyệt và bệnh ngừng đau khi có thai. Bệnh này còn mang tính chất gia đình, tức là bố mẹ bị bệnh đau nửa đầu thì con cũng rễ mắc bệnh này. Đau nửa đầu cũng tăng lên khi tâm lý căng thẳng như áp lực công việc và nơi làm việc ồn ào.

Như vậy bệnh của cháu rất điển hình của bệnh đau nửa đầu migraine. Bệnh này do chuyên khoa thần kinh khám và điều trị, cháu hãy tới khoa thần kinh Bệnh viện tỉnh để khám và điều trị nhé.

Chúc cháu mau khỏi bệnh.

Tham khảo thuốc:

Lactacyd Fh 250ml: Vệ sinh phụ nữ, đặc biệt trong thời kỳ hành kinh và sau sanh. Phòng ngừa & điều trị hỗ trợ viêm âm đạo, huyết trắng, viêm âm hộ, ngứa âm hộ.

Trà Mi

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]