Những bãi biển đẹp ở Sihanoukville

31.1939

Thành phố biển nằm cách Pnompenh, Camphuchia 230 km và cách cửa khẩu Xà Xía, Hà Tiên hơn 100 km là điểm đến thú vị cho bất cứ kỳ nghỉ nào trong năm.

Kéo dài trên diện tích hơn 20 km, thành phố trẻ Sihanoukville là địa chỉ được nhiều du khách nước ngoài biết đến và lựa chọn. Sau một tuần dưới cái nắng gay gắt tại các đền đài của quần thể Angkor, các vị khách thường đến với Shihanoulviile nghỉ ngơi thỏa sức với cát trắng nắng vàng và sóng biển.

Có nhiều bãi tắm tại thành phố này phù hợp với các khách khác nhau và bạn có thể tùy chọn theo sở thích của mình. Các bãi tắm cách nhau vài km và có thể lựa chọn các phương tiện như xe tuk tuk, xe máy hoặc xe đạp thuê. Xe máy có mức giá 120.000 đồng/ ngày. Xe đạp 40.000 đồng/ ngày. Tuk tuk đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố khoảng 40.000 đến 60.000 đồng/ chuyến, chở được 6 - 8 người. Một đường dọc ven biển tuyệt đẹp chạy qua các bãi biển dưới bóng mát của những hàng cây.

Bãi biển Hawaii khá yên tĩnh và không bị tiếng ồn của các quán bar.

Bãi Victory nằm gần khu cầu cảng và bến xe, cách khá xa trung tâm thành phố được xem là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên toàn Shihanoukvill. Bãi biển có một dãy quán bar cùng các nhà nghỉ nằm sát bên sườn đồi trông ra biển. Giá phòng khách sạn tại đây tương đối rẻ, từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/ phòng, tùy vào yêu cầu phòng nhìn ra biển hay nhìn ra phố. Từ đây vào trung tâm khoảng 6 km, xe tuk tuk mất khoảng 40.000 đồng/ lượt. Một dãy quán bar sầm uất hoạt động hết công suất từ 20h đến 24h hàng đêm. Tuy nhiên, phía bãi tắm này không có nhiều quán bình dân, buổi tối đường phố đi lại khá vắng vẻ.

Bãi Hawaii nằm cách đó không xa khá yên tĩnh với bãi tắm nhỏ nhìn được ra cầu cảng. Bãi biển này có các quầy bar nằm sát ven biển, nơi khách có thể nằm trên những chiếc ghế dài, tắm nắng và thưởng thức đồ uống mát lạnh. Khách cũng có thể tự mang đồ ra bãi cát và chiếm cho mình một chỗ trên bãi biển rộng vắng người. Bãi tắm này không có nhiều nhà nghỉ và giá khoảng 400.000 đồng/ phòng đôi.

Bãi Independence và bãi Sokha nằm cạnh nhau, cũng là tên 2 khu resort nổi tiếng tại đây, được coi là khu nghỉ riêng của những người khá giả. Hai khu nghỉ này hoàn toàn khép kín với bãi tắm riêng biệt, các nhà hàng nằm trong khu nghỉ. Đây là nơi duy nhất có các bungalow nhìn ra biển cùng các nhà nghỉ nằm trên cát lãng mạn. Các cặp đôi và gia đình có con nhỏ thường chọn khu này cho kỳ nghỉ của mình. Giá phòng tại đây khoảng 60 – 100 USD/ phòng ( 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ phòng)

Bãi biển Occheuteal và Serendipity tập trung đông khách du lịch hàng đêm.

Bãi Occheuteal và Serendipity nằm ở khu vực trung tâm thành phố là nơi tập trung đông nhất nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch với khu phố Tây nhộn nhịp về đêm và những quán ăn ven biển. Tại đây có đủ thứ để bạn thư giãn như rạp chiếu phim, quán bar, cửa hàng quần áo thời trang với giá cả hợp lý. Hai khu du lịch này trước đây dành cho khách nghỉ cao cấp nhưng đã mở cửa thu hút mọi tầng lớp. Một khu chợ sát đó bán đồ ăn giá phải chăng. 

Mức giá phòng tại đây rất dễ chịu với những dãy phòng có giá 200.000 đồng/ phòng, thậm chí rẻ hơn khoảng 150.000 đồng/phòng. Vào khoảng thời gian thấp điểm, giá phòng có thể thấp hơn nữa. Các quầy bar ven biển mở cửa từ 10h sáng và nhộn nhịp nhất từ 21h đêm đến 2h sáng. Các quầy hàng hải sản tự chọn phục vụ khách từ 18h hàng ngày với mức giá 60.000 đồng đến 100.000 đồng cho một suất ăn ngon miệng.

Bãi Otres nằm cách đó một đoạn có rất nhiều làng chài nhỏ nằm sát biển, tạo khung cảnh thanh bình hiếm có cho người đến thăm. Bãi biển với bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Bãi biển này trong tương lai cũng sẽ là một khu nghỉ cao cấp. Hiện khu nghỉ này không có nhiều nhà nghỉ.

Các bãi biển tại Sihanoukville vẫn còn nhiều nét hoang sơ và chưa được bàn tay con người động đến. Bãi tắm thoai thoải với cát mịn. Tại khu phố Tây, hoạt động bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc vào 2h sáng hôm sau, khi những vị khách cuối cùng trong các quán bar trở về phòng đi nghỉ. Các cửa hàng chạy dọc suốt hai bên đường đông khách. Những đôi chân trần đi trên phố với bikini màu sắc, nụ cười lấp lánh và tiếng nói cười rộn rã. Shihanoukvill đặc biệt rất đông khách du lịch đến từ Nga, Đức và Nhật Bản.

Bản đồ các bãi biển tại Sihanoukville.

Đến Sihanoukville, sau khi tắm biển cả ngày và chơi các trò chơi dưới nước, bạn có thể mua những tour đi về trong ngày để khám phá các đảo lân cận như Bamboo Island, Koh Rong, Koh Rong Samlon… Giá tour đi trong ngày bao gồm xe đưa rước tại nơi bạn ở, ăn trưa, nước uống và lặn biển khoảng 300.000 đồng.

Chi phí cho 5 ngày tại đây khoảng 3 triệu đồng.

Bài và ảnh: Lam Linh

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]