Những bài hát tiếng Anh nên dạy con lúc còn nhỏ

Dạy con học tiếng Anh thông qua bài hát là phương pháp giáo dục thông minh của các ông bố bà mẹ. Đặc biệt, thời điểm 4- 6 tuổi là "thời điểm vàng" của trẻ, bố mẹ nên tận dụng để dạy con tốt nhất.

0

Vì sao bố mẹ nên dạy con học tiếng Anh từ nhỏ?

Cha mẹ không nên lãng phí “giai đoạn vàng” để con mình học một ngôn ngữ mới. Độ tuổi 4-6 tuổi, trẻ có khả năng ghi nhớ tự nhiên và “nhập tâm” một ngoại ngữ mới nhanh đến kỳ diệu và khác hoàn toàn với cách tư duy của người lớn.

Đó là nhận định của ông Marshall Presnick – Giám đốc Học vụ Language Link về những nghiên cứu mà ông tìm hiểu về phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Bố mẹ nên dạy tiếng Anh cho con lúc còn nhỏ vì đây là "thời điểm vàng" đối với sự phát triển của trẻ (ảnh minh họa)

“Theo ý kiến của nhiều chuyên gia ngôn ngữ và tâm lý thì giai đoạn trẻ từ 4-7 tuổi là giai đoạn vàng để kích hoạt tiềm năng học ngôn ngữ cho trẻ.

Thật là đặc biệt vì khi sinh ra đứa trẻ chỉ biết khóc nhưng đến 4 tuổi trẻ đã có thể nói một ngôn ngữ thành thạo mặc dù có những bé phát âm vẫn còn chưa được chuẩn. Điều đó chứng tỏ, khả năng học ngôn ngữ một cách tự nhiên đã hình thành trong trẻ. Ở độ tuổi này, trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận ngôn ngữ mới nếu được tiếp cận với môi trường học tiếng phong phú và nghe ngôn ngữ đó thật nhiều”.

Những bài hát tiếng Anh nên dạy con lúc còn nhỏ

Trẻ con dễ bị hấp dẫn bởi âm thanh và những hình ảnh sặc sỡ, vui nhộn, vì vậy bạn có thể cho trẻ tiếp xúc đầu tiên với những video vui nhộn.

Nếu trẻ chưa biết mặt chữ, đơn giản bạn chỉ cần mở những video bài hát thiếu nhi bằng tiếng anh để trẻ nghe và quen dần với cách phát âm tiếng anh, tương tự như lúc trẻ học nói. Nghe và nhại lại theo thói quen.

Nếu trẻ đã biết nhận diện mặt chữ, bạn hãy bắt đầu dạy con bằng những video học bảng chữ cái. Trong đó, mỗi chữ cái sẽ được gắn vào 1 chữ cụ thể là tên 1 loài vật hoặc 1 sự vật, và đi kèm hình ảnh sinh độngm vừa bắt mắt lại dễ hình dung, dễ nhớ, nên dễ đi sâu vào bộ nhớ của trẻ, vừa có thể học chữ cái vừa học được mặt chữ.

Những bài hát vui nhộn về các loài vật, bạn có thể vừa học vừa chơi với trẻ bằng cách vừa đóng kịch, nhảy nhót theo vũ điệu của bài hát vừa hát nhại lại, không những khiến trẻ thích thú mà còn bắt chước theo.

Để rèn luyện thói quen sử dụng ngôn ngữ tiếng anh trong cuộc sống thường ngày, bạn cũng có thể thường xuyên sử dụng những câu chào hỏi đơn giản để giao tiếp với trẻ. Nhưng cách hữu hiệu và mang tính chất tự nhiên để trẻ tự tiếp nhận từ lúc mới học nói, hình thành nên tư duy, làm nền tảng cho việc học ngoại ngữ về sau.

Dưới đây là danh sách những bài hát tiếng Anh nên dạy con lúc còn nhỏ:

Đầu tiên là các bài hát mà các bé mẫu giáo rất thích, bài hát vui nhộn về bảng chữ cái giúp các bé nhớ bảng chữ cái dễ dàng hơn

Một bài hát khác về bảng chữ cái là bài hát có liên kết từ chữ cái với những từ đơn gần gũi để bé dễ nhớ, dễ liên tưởng hơn

Một bài hát tập đếm dễ thương lại giúp giáo dục các bé biết nghe lời cha mẹ là five little duck

Bài hát học về các mùa trong năm là four seasons  in a year

Bài hát dễ thương về thời tiết rain, rain, go away

Bài hát với giai điệu vui tươi và các từ đơn giản chỉ hành động chính là if you are happy

Dạy con học tiếng Anh bằng bài hát là một phương pháp dạy con thông minh (ảnh minh họa)

Bài hát về các con vật trong trang trại là Old Mc Donal had a farm

Một bài hát rất hay dùng trong dịp giáng sinh chính là Auld lang syne

Một bài hát đơn giản học đánh vần chính là Bingo

Bài hát rất hay có thể cho các bé lớn hơn học về giáng sinh là jingle bells

Bạn cũng có thể chọn nhiều bài hát của người lớn sao cho phù hợp để cả nhà vừa học tiếng anh vừa karaoke thư giãn trong ngày cuối tuần nữa.

Hảo Min (tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]