Những bài thuốc hay từ cây dâu da xoan

Dâu da xoan trong Đông y dùng lá, vỏ thân và hạt ở quả chín làm thuốc. Có thể dùng tươi hay khô, dâu da xoan được xem như một vị thuốc chữa ho, đầy bụng.

15.5971

Dân việt cho biết, dâu da xoan còn gọi là châm châu, dâm bôi, hồng bì dại… Khi bẻ cành có mùi ngai ngái. Lá kép lông chim sẻ, có 15-21 đôi lá chét, so le. Hoa nhỏ màu trắng và hồng nhạt. Quả nhỏ màu xanh hình trứng, khi chin màu đỏ tươi, ăn chua chua ngọt ngọt, rất thơm. Cây ra hoa, kết quả trong tiết Xuân - Hè.

Dâu da xoan rất dễ trồng, chỉ cần cắm một cành xuống đất là sẽ mọc thành cây, nếu chăm sóc khéo sau một năm cây sẽ ra hoa kết quả. Lá dâu da xoan rất lành, mùi ngái, dôn dốt chua. Những khi khát nước chỉ cần hái vài đọn non ăn là đỡ khát. Cuộng lá dài, trẻ em thường bẻ cuống lá thành từng đoạn, làm que chơi chuyền…

Hoa dâu da xoan nở rộ từng chùm ở cuối mỗi cành vào đầu hạ, mùi hương thơm ngan ngát. Vì hoa thơm lâu, các bé gái ở nông thôn thường đem cánh hoa nhồi vào những chiếc túi nhỏ xinh xinh mang bên mình, hương thơm nhẹ bay, đến lớp.

Theo Vnexpress, cây dâu da xoan được xem như một thứ thuốc bổ đắng chát dùng trong ăn uống kém tiêu, đau bụng. Người ta cũng dùng chữa ho, hay đau nhức, sưng đầu gối. Dâu da xoan còn gọi là châm châu, dâm bôi, hồng bì dại, là cây nhỏ, cành non có lông, khi bẻ cành có mùi hôi khó chịu.

Lá kép lông chim sẻ, có 15-21 đôi lá chét, so le, vò lá cũng có mùi hôi. Hoa nhỏ màu hồng nhạt, mọc thành chùm ở đầu cành. Quả nhỏ, màu đỏ, hình trứng, có 1-2 ngăn, với 1 hạt. Mùa ra hoa, kết quả từ tháng 6 đến tháng 8.

Người ta hái lá và vỏ thân làm thuốc, có thể thu hái gần như quanh năm; đôi khi cũng dùng hạt ở những quả chín, dùng tươi hay khô đều được. Có thể dùng dưới dạng thuốc sắc uống (6-10 g/ngày), hoặc dùng ngoài (không kể liều lượng).

Cách dùng dâu da xoan chữa bệnh

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, chữa ho: Vỏ cây dâu da xoan 10g, sắc khoảng 300ml nước, còn 100ml, chia hai lần uống trong ngày. Uống trong 5 ngày.

Trị chứng đau nhức, sưng đầu gối:  lá dâu da xoan tươi 30g, rửa sạch giã nát, trộn với giấm hay rượu đắp lên nơi đau, sưng. Ngày đắp hai lần vào sáng và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần đắp khoảng 30 phút.

Chữa đầy bụng, khó tiêu: hạt dâu da xoan 8g, sao vàng hạ thổ, sắc với 2 bát nước còn khoảng nửa bát. Uống khi thuốc còn ấm, uống sau bữa ăn sáng. Uống liên tục trong 3 ngày.

Tham khảo thuốc: Vitamin B9

Việc bổ sung acid folic phải được thực hiện dưới sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ trong điều trị thiếu máu ác tính nguyên hồng cầu khổng lồ. Vì triệu chứng thiếu acid folic dễ che lấp triệu chứng thiếu hụt B12 nên thường người ta dùng B12 trước để điều trị thiếu máu ác tính, nếu không hiệu quả sẽ chuyển sang dùng acid folic.

Tú Liên

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]