Những băn khoăn khi mổ laser chữa cận thị

0
ANTĐ - Bạn đã từng nghe đến khá nhiều ưu điểm của LASIK – phẫu thuật điều chỉnh khúc xạ bằng tia laser nhưng vẫn băn khoăn không biết rủi ro thế nào. Hãy tìm hiểu từ các chuyên gia nhãn khoa Hoa Kỳ - nơi có khoảng 700.000 người phẫu thuật LASIK mỗi năm để hiểu rõ hơn về phương pháp này.
Bản chất của LASIK là gì? LASIK (viết tắt của cụm từ Laser in-Situ Keratomilleusi) là phương pháp dùng tia laser để điều trị tật khúc xạ: cận, viễn, loạn thị và lão thị. Theo đó, người ta dùng tia laser để định hình lại giác mạc, ví dụ nếu bị cận thị, có nghĩa là giác mạc quá dốc, do đó laser sẽ san bằng giác mạc trung tâm. Đây là phương pháp phẫu thuật an toàn và hiệu quả, tia laser chỉ tác động lên trên bề mặt giác mạc, không ảnh hưởng đến các thành phần phía sau của mắt. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân có thể cảm thấy một chút áp lực lên mắt (chính xác thì thời gian điều chỉnh giác mạc chưa đầy 1 phút), bệnh nhân có thể xuất viện ngay trong ngày, sau đó sẽ không phải phụ thuộc vào kính nữa.

Mắt nào không thể mổ LASIK? Nếu một người có giác mạc khỏe mạnh với độ dày bình thường thì các tật khúc xạ được đo tối đa là 9-10 đi-ốp hoàn toàn có thể dùng phương pháp mổ laser. LASIK rất hiệu quả với những bệnh nhân cận từ mức nhẹ tới trung bình, nhưng kết quả kém hơn ở nhóm có độ cận từ trung bình tới cao. Riêng những ai có thị lực kém hơn nữa, chẳng hạn cận thị mức độ quá nặng thì có thể họ cần đến một kiểu phẫu thuật khúc xạ khác, trong đó đưa một thấu kính nhân tạo vào trong mắt để có thể nhìn thấy tốt hơn.

Tuổi nào có thể làm phẫu thuật được? Thông thường, tuổi tối thiểu có thể áp dụng phương pháp LASIK là 18, riêng các trường hợp loạn thị đáng kể thì ít nhất phải 21 tuổi, bởi cho đến tuổi ấy thì thị lực của người trưởng thành tương đối ổn định. Lưu ý, người có ý định mổ mắt bằng laser cần theo dõi khúc xạ liên tục ít nhất 2 năm trước phẫu thuật.

Những ai “kiêng” LASIK? Cách duy nhất để biết liệu phẫu thuật LASIK có phù hợp với mình không là… gặp bác sĩ nhãn khoa. Tuy nhiên, có những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc mổ mắt bằng tia laser là hội chứng khô mắt, có giác mạc mỏng, tật khúc xạ rất nặng, viêm giác mạc, tăng nhãn áp hoặc đang theo dõi glaucoma; đục thủy tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường…

Hiệu quả của phẫu thuật LASIK là mãi mãi? Thị lực của con người thay đổi theo thời gian. Ngay cả những người không bao giờ cần dùng đến kính thì bước vào độ tuổi 40, họ sẽ bắt đầu gặp khó khăn khi đọc. Bệnh nhân LASIK cũng không ngoại lệ. Nếu ai đó đã khắc phục được chứng cận thị nhưng đến khi có tuổi, họ vẫn bị viễn thị và phải dùng kính lão để đọc sách như thường. Chính vì vậy, đừng nghĩ rằng nếu đã phẫu thuật thì không bao giờ phải đeo kính hoặc dùng kính áp tròng lần nữa.

Rủi ro hay biến chứng lớn nhất là gì? Điều chỉnh thị lực quá tay hoặc chưa tới cũng như khả năng vẫn phải dùng thêm thuốc sau khi phẫu thuật LASIK là những rủi ro phổ biến nhất. Nếu thị lực không đạt kết quả sau mổ như mong muốn, có người phải mổ lại. Bên cạnh đó, nhiễm trùng là một nguy cơ của bất kỳ ca phẫu thuật nào, nguy cơ lây nhiễm do phẫu thuật LASIK cũng không thể loại trừ mặc dù gần như không đáng kể. Tuy vậy, cũng có một số biến chứng có thể liệt kê như: rách vạt giác mạc, lệch tâm, phình giác mạc... Nhiều trường hợp sau mổ cho biết bị lóa sáng, tức là gặp ánh sáng chói hoặc quầng sáng, đặc biệt là vào ban đêm và các triệu chứng này hầu hết biến mất từ 3-6 tháng sau phẫu thuật.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]