Những bí ẩn thú vị của đại dương

Đại dương bí ẩn luôn là chủ đề thu hút các nhà nghiên cứu, so với vũ trụ, sự hiểu biết của con người mới chỉ được phần nhỏ.

15.6107


Những khám phá về đại dương bí ẩn luôn khiến con người bất ngờ. Độ sâu trung bình của đại dương là 4km.

Mỗi năm có 6 tỷ kilogram rác được trút xuống biển, hầu hết trong đó là rác thải chất dẻo.

Các đại dương trên thế giới có thể chứa tới gần 20 triệu tấn vàng.

Ở đảo Newfoundland thuộc Canada, biển Đại Tây Dương ở đây đôi khi đóng băng và thậm chí người ta có thể chơi khúc côn cầu trên mặt biển.

Áp lực nước tại điểm sâu nhất của đại dương tương đương với 50 máy bay phản lực xếp chồng lên bạn.

70% lượng ô xy chúng ta hít thở hàng ngày được tạo ra từ đại dương.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trên 3 triệu con tàu bị đắm ở đáy đại dương.

Đại dương bao phủ 71% bề mặt Trái đất.

95% thế giới dưới nước vẫn chưa được khám phá.

Quân đội Mỹ thừa nhận đã bí mật trút hàng chục triệu kilogram khí mù-tạt và chất liệt thần kinh xuống biển từ năm 1944 đến năm 1970, cùng với 400,00 quả bom hóa học và hơn 500 tấn rác thải phóng xạ.

Hàng năm có 10,000 container bị mất tích trên biển, 10% trong số đó chứa những chất hóa học độc hại có thể rò rỉ xuống biển.

Việc đi tiểu xuống biển hoàn toàn vô hại bởi 95% nước tiểu là nước, còn khí ni-tơ có trong nước tiểu thì được sử dụng để nuôi các loài thực vật biển.

Một người đàn ông có tên là Harold Hackett đã thả 4,400 tin nhắn đựng trong các chai thủy tinh rồi thả xuống biển, Sau đó anh ta nhận lại được 3,000 tin nhắn phản hồi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]