Những bức ảnh của con không nên khoe trên Facebook

(ĐSPL) – Khi khoe những bức ảnh này của con trên mạng xã hội, bạn đã vô tình đưa con vào vòng nguy hiểm vì có thể là đối tượng để những kẻ xấu lợi dụng.

0

Nhiều có thói quen lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, ngộ nghĩnh, dễ thương của bé và sau đó lại đăng tải lên Facebook hay các mạng xã hội khác như Instagram, Twitter... để khoe với mọi người như một cách để thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc.

Tuy nhiên, chính thói quen tưởng chừng vô hại đó lại rất nguy hiểm đến các bé. Vì một khi được xã hội hóa, bức ảnh có thể đem đến rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể vô tình gây hại đến bé.

Ảnh trẻ con nhà người khác

Khi chưa hỏi ý kiến cũng như chưa được sự đồng ý của bố mẹ những đứa trẻ nhà người khác, bạn không nên tự ý đăng bức  của họ. Đó có thể những hình ảnh riêng tư họ cần được giữ kín hoặc đơn giản là không muốn đăng. Tồi tệ hơn khi bé có thể trở thành nạn nhân của những kẻ xấu.

Phóng to

Cha mẹ không nên đăng ảnh trẻ con nhà người ta. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trước khi đăng tải mà vô tình có mặt người khác bạn nên hỏi ý kiến của họ nếu muốn gắn tên họ (tag) vào một bức ảnh. Vì bạn có thể gây ra tình huống khó xử và làm phật ý người khác.

Ảnh nude của bé

Phóng to

Ảnh nude của bé, cha mẹ tuyệt đối không nên đăng. Ảnh minh họa.

Chỉ với mục đích khoe ảnh con bạn thật dễ thương khi tắm, hay khi nude... bạn lại không hề biết đến tác hại mà điều này mang đến. Bức ảnh đó rất có thể được lấy lại và sử dụng cho mục đích xấu thì chính bạn sẽ là người ân hận nhất. Tệ hơn, bé có thể trở thành nạn nhân của từ bức ảnh đó.

Ảnh trường học của bé hay ảnh tiết lộ tên tuổi, địa chỉ của bé

Phóng to

Không nên đăng ảnh trường học hay những bức ảnh liên quan đến địa chỉ, tên tuổi của bé. Ảnh minh họa.

Trường học là nơi công cộng mà bé thường xuyên đến và tiếp  xúc. Tuy nhiên, bạn không thể đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi bạn không ở bên bé. Nếu bạn đăng những bức ảnh cho thấy rõ địa chỉ trường, lớp bé thì chính bạn đã mở đường cho bọn bắt cóc trẻ em.

Tương tự với những bức ảnh liên quan đến họ tên, địa chỉ của bé cũng nguy hiểm đến bé tương tự như đăng ảnh trường học của bé. Đôi khi, chỉ vì muốn khoe bảng điểm, thành tích học tập, ảnh thẻ xinh xắn của bé, hay những bưu thiếp có ghi rõ tên, địa chỉ của bé, bạn đã vô tình đẩy bé vào vòng nguy hiểm.

Ảnh mà các con không muốn bị đăng lên

Con bạn đã đủ lớn và chúng có quyền công dân, có quyền quyết định việc công khai những thông tin cá nhân trên mạng hay không. Vì thế, trước khi muốn đưa hình ảnh nào đó của con lên mạng xã hội Facebook, tốt nhất hãy hỏi ý kiến con và tôn trọng quyết định mà con đưa ra. Bởi mỗi người có một ý nghĩa, những bức ảnh mà bạn đưa lên có thể khiến lũ trẻ cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Thậm chí nó có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của trẻ.

MẠC NHIÊN (Tổng hợp)

Xem thêm video:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]