Những cách chăm con sai lầm khiến bé bị viêm phổi

(Kiến Thức) - Bên cạnh nguyên nhân bé bị viêm phổi do nhiễm vi khuẩn, virus đường hô hấp thì những bất cẩn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh cũng khiến bé bị viêm phổi.

0
 Ủ bé quá kĩ kể cả vào mùa đông có thể khiến bé bị viêm phổi: Nhiều bà nhiều mẹ thường quan niệm trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm lạnh nên cần ủ ấm trong mùa đông.

 Tuy nhiên, vì mẹ ủ ấm quá nên trẻ có thể ra mồ hôi và thấm ngược trở lại cơ thể nên bị nhiễm lạnh gây bệnh về hô hấp dẫn tới viêm phổi.

 Cho quạt và điều hòa chiếu thẳng vào người bé cũng là nguyên nhân khiến bé bị nhiễm lạnh dẫn tới nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi.

 Cho bé ra ngoài trời buổi sáng và tối ăn mặc quá mỏng khiến bé nhiễm lạnh. Thời gian sáng sớm và tối muộn là hai thời điểm lạnh nhất trong ngày, đặc biệt vào mùa thu. 

 Tuy nhiên, vì chủ quan nên cha mẹ thường không mặc cho con đầy đủ quần áo, mũ làm con bị lạnh, viêm đường hô hấp, thậm chí viêm phổi.

 Tự mua thuốc chữa trị bệnh cho con là cách chăm sócsai lầm. Nhiều ông bố bà mẹ thường tự mua thuốc về cho con uống khi có dấu hiệu ho, sốt, nhiễm trùng đường hô hấp mà không đưa con đi khám. 

 Việc làm này đôi khi khiến bé uống không đúng loại thuốc phù hợp làm bệnh nặng thêm dẫn tới viêm phổi.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]