Những cách chống nóng bá đạo của động vật (1)

(Kiến Thức) - Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến những con vật cũng phải tìm mọi cách chống nóng, nhiều cách trong đó trông rất bá đạo.

15.5967
 Chú ếch này không có ý định rời khỏi chiếc ô tự nhiên giúp mình che mưa tránh nắng, đây là một trong những cách chống nóng hữu ích cho loài lưỡng cư.

 Con hổ trắng này thậm chí dùng đến cả đá khô giải nhiệt mới có thể có được giấc ngủ bình yên.

 Chú chim thông minh rúc hẳn đầu vào vòi nước để làm mát.

 Gia đình của khỉ giải mát bằng một bữa đại tiệc kem hoa quả chống lại cái nóng đang bốc hỏa trong người.

 Con hổ này dùng cách truyền thống, ngâm mình trong bồn nước cả ngày không chịu ra.

 Rất nhiều loài vật đã phải dùng đến nước đá để giải nhiệt mùa hè, cái mát lạnh từ khối nước đá sẽ tạm thời xua đi cái nóng cháy da cháy thịt.

 Con gấu trúc ở Vũ Hán, Trung Quốc được đặt thức ăn lên trên những khối băng lớn để làm mát và thưởng thức ngon lành.

 Giải nhiệt bằng lưỡi không đủ, chú chó này phải xòe cả tứ chi lên trên nền đổ đầy nước đá mới thấy đỡ nóng.

 Con tắc kè hoa sa mạc thì sao? Không có sự giúp đỡ của con người, con tắc kè này tự đổi màu sắc để chống nóng. Màu da trên lưng nó sẽ chuyển sang màu trắng khi nhiệt độ tăng cao, ánh nắng chói chang để có thể phản lại, hạn chế bớt sự hấp thụ nhiệt.

 Con rùa này phải được tắm táp thường xuyên để giữ nhiệt độ cơ thể không quá nóng.

 Cò Marabou có cách chống nóng cực kỳ độc đáo hơn hầu hết các loài động vật khác, do đôi chân thường xuyên tiếp xúc với nền đất nóng bỏng nên con cò Marabou tự tiểu vào chân để giảm nhiệt, nước bốc hơi sẽ giúp nhiệt độ giảm bớt và lượng acid uric có trong nước tiểu sẽ kết tinh màu trắng giúp phản lại ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

 

 Những con voi thường xuyên đầm mình trong những vũng nước để làm giảm nhiệt độ cơ thể khi thời tiết quá oi bức.

 Còn một số vật nuôi, chúng chẳng buồn bò ra khỏi cửa, ở trong nhà và tận hưởng điều hòa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]