Những cách chống quầng mắt, nếp nhăn

Là phụ nữ, ai cũng lo ngại nếu quanh mắt mình xuất hiện quầng thâm và nếp nhăn. Không phải khi đến tuổi 30, mắt mới có hiện tượng này. Có những người bẩm sinh đã bị quầng thâm quanh mắt. Tuy nhiên, một vài nguyên tắc cơ bản sau sẽ giúp chị em hạn chế được tình trạng này.

15.5939

Mắt bị thâm quầng, bọng mắt to, nếp nhăn nhiều... những dấu hiệu này xuất hiện có thể do bẩm sinh hoặc stress lâu ngày. Bên trong vùng da bị thâm chính là vô số hắc tố da. Nếu bạn không quan tâm kịp thời, các hắc tố da sẽ ngày một nhiều hơn.

Nếu bạn có thói quen đắp mặt nạ cho da mặt mỗi tuần 1 lần, thì vùng da quanh mắt cũng cần có số lần chăm sóc tương đương.

Mặt nạ tốt nhất nên dùng chính là trà xanh. Dùng nước chè đặc để nguội tẩm vào gạc mềm đắp lên mắt để trong 10 phút. Hoặc vài lát chanh hãm với nước nóng trong bát gỗ khoảng 3 giờ, xoa đều lên da để 30 phút rồi dùng dầu ô liu lau đều một lượt.

Cần chú ý một số vấn đề sau:
- Rửa mặt sạch, lau khô mặt trước khi đắp mặt nạ.
- Tránh đắp vùng da mắt khi vẫn còn kem phấn trang điểm.
- Dùng ngón tay ấn nhẹ một số điểm quanh mắt trước khi dùng mặt nạ.
- Để mặt nạ đúng thời gian quy định, không cần thiết phải để quá lâu trên mắt.
- Sau khi đắp mặt nạ nhất thiết phải bôi kem dưỡng dành cho da mắt.
- Chọn kem chống quầng mắt đen chứa Vitamin E: Sản phẩm chứa Vitamin E có tác dụng trị quầng mắt đen rất tốt, nhưng cần kiên trì sử dụng lâu mới có hiệu quả cao

- Thìa để lạnh vỗ nhẹ lên da xung quanh mắt: dùng thìa bằng inox để trong ngăn lạnh, mỗi sáng sau khi bôi lem xong thì dùng thìa vỗ nhẹ xung quanh mắt để tỉnh táo và giảm sưng.
- Massage cho da xung quanh mắt: Mỗi ngày khi bôi kem thì cần massage nhẹ nhàng xung quanh mắt, vỗ nhẹ thuận theo chiều kim đồng hồ, để nó hấp thụ. Sau khi bôi kem xong thì tốt nhất dùng ngón đeo nhẫn vỗ nhẹ, khoảng dưới 100 nhịp là đủ.
- Bổ sung nước cho mắt: Ngoài uống 8 cốc nước mỗi ngày thì cần chuẩn bị 1 chai nước nhỏ mắt, để giữ đôi mắt sáng.
- Chống nắng cho mắt: tia tử ngoại gây tổn hại cho mắt và làm xuất hiện nếp nhăn, do đó mỗi ngày khi ra ngoài cần bôi kem chống nắng, để tránh tổn hại tới mắt.
- Sinh hoạt phải theo quy luật: ít thức đêm, ngủ đủ, không hút thuốc, vận động nhiều, vui vẻ.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]