Những cách đơn giản xóa tiếng “tút tút” thông thoại nhàm chán

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng di động có thể dễ dàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ nhạc chờ đa dạng, tùy theo mục đích và sở thích của mình…

15.6033


Người dùng di động có thể thay đổi bản nhạc chờ tùy ý nhờ các dịch vụ của nhà mạng. (Nguồn: MobiFone)

Cài nhạc chờ

Cách đây khoảng 8 năm, khi ngành viễn thông đang ở giai đoạn khởi đầu của sự phát triển, dịch vụ nhạc chờ ra đời đã khiến người sử dụng di động vô cùng thích thú. Khi ấy, họ có thể thay tiếng “tút… tút” thông thoại nhàm chán bằng những bản nhạc vui nhộn với nhiều phong cách khác nhau. Các ca khúc hit thịnh hành của những cô cậu 8X, 9X hay bản nhạc xưa đi cùng năm tháng của U40, 50,… đều có thể được cài làm nhạc chờ trên điện thoại.

Để tăng thêm sự hài lòng nơi khách hàng, các nhà mạng không tiếc tiền đầu tư, xây dựng kho âm nhạc sống động, đa màu sắc.

Đăng ký đơn giản, gói cước lại khá hợp lý nên hầu hết người dùng di động đều từng trải nghiệm nhạc chờ của nhà mạng mình đang sử dụng.

Nghe bản nhạc bạn muốn khi gọi đi

Nhạc chờ ra đời đã phần nào giải quyết được nhu cầu của người được gọi nhưng chưa thực sự “vừa lòng” người gọi đi. Nhiều thuê bao chia sẻ họ thà chọn nghe tiếng “tút tút” còn hơn phải chịu đựng những giai điệu trái tai mình.

Xuất phát từ nhu cầu này, MobiFone đã tiên phong cho ra mắt tính năng chưa từng có với tên gọi Funring Me. Lần đầu tiên thuê bao gọi đi có thể tự chọn bài hát, âm thanh… mà mình muốn được nghe trong khoảng thời gian chờ thông thoại với giá cước chỉ 5.000 đồng/tháng.

Cách thức đăng ký dịch vụ này khá đơn giản. Chỉ cần là thuê bao Funring của MobiFone, người dùng di động sẽ được quyền đăng ký Funring Me. Cách thức cài đặt có thể thao tác nhanh, gọn trên nhiều kênh như truy cập website, wapsite Funring.vn, gọi điện lên tổng đài 9224 hoặc bằng SMS (nhắn tin “DKC” gửi 9224 nếu đã là thuê bao Funring hoặc “DKF” gửi 9224 nếu chưa đăng ký Funring).

Gọi videocall, nghe nhạc chờ đa phương tiện Mring

Sự phát triển của công nghệ 3G và smartphone, máy tính bảng tạo điều kiện thuận lợi cho người gọi và người nhận gọi có thể vừa nói chuyện, vừa nhìn thấy nhau bằng cuộc gọi video call. 

Vì thế, Mring là một phương án thay thế hoàn hảo cho tín hiệu chờ thông thường khi thuê bao Mobifone thực hiện video call. Trong thời gian chờ, người dùng có thể tranh thủ giải trí với những video hài hước, cảm động, kỳ thú…

Người dùng có thể truy cập mMusic để cắt ghép, sáng tạo bản nhạc chuông của riêng mình. (Nguồn: MobiFone)

Dịch vụ mMusic

mMusic được đánh giá là kênh âm nhạc đặc sắc, chuyên sâu mà MobiFone xây dựng dành riêng cho khách hàng của mình. Với tiêu chí “Tận hưởng đam mê,” dịch vụ này giúp người dùng thoải mái lựa chọn những ca khúc yêu thích từ kho âm nhạc riêng, cài đặt các bản nhạc chờ hoặc tặng nhạc chờ trực tiếp cho bạn bè.

Không chỉ vậy, thay vì sử dụng nhạc có sẵn trong kho, nếu người dùng mong muốn sở hữu những bản nhạc chuông độc đáo, mMusic giúp họ tự tay cắt ghép, sáng tạo bản nhạc chuông của riêng mình mà không sợ “đụng hàng.” Chưa hết, người dùng còn có thể tải nhạc oline, tải nhạc chờ, tải video clip nhạc hay hát karaoke, chơi game đấu trường âm nhạc, cập nhật tin tức hàng ngày qua kênh âm nhạc lý thú này.

Trong lĩnh vực âm nhạc trên di động, MobiFone có cách phục vụ khác biệt dành cho người dùng với việc quan tâm đến từng thói quen, sở thích của họ. Do đó, chiếc điện thoại di động không đơn giản chỉ là phương tiện kết nối mà còn giúp người dùng có những trải nghiệm mới mẻ, lý thú./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]