Những cách kiểm tra bài 'cực độc' của thầy, cô

Tiin.vn - Không chuẩn bị bài kỹ là dễ bị ngất lắm đấy!

31.2

Đã là học trò ai chẳng từng lên bảng trả bài cho thầy cô đúng không? Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, các bạn không chỉ phải trả bài mà còn bị thầy cô hỏi vặn cực kì… độc. Cùng điểm danh những kiểu kiểm tra bài khiến chúng mình “ú tim” để đón đầu năm học mới nào!

Ai sẽ lọt vào "tầm ngắm" của cô đây nhỉ?

Kiểm tra bài… theo số

Ngày hôm nay là 7/9? Bạn có số thứ tự là 7 trong sổ điểm của lớp? Vậy thì mời bạn lên bảng nhé! Hoặc cũng có thể là 7 + 9 = 16, “thí sinh” số thứ tự 16 chuẩn bị tinh thần nào. Nếu trời đẹp, quy luật sẽ vẫn được giữ nguyên, nhưng nếu đúng hôm trời có chút “biến chuyển” thì mọi chuyện sẽ thay đổi theo nhiều hướng: cộng có, trừ có, nhân chia có và cả ghép ngày tháng lại với nhau. Lưu ý là nhiều thầy cô tận dụng “chiêu” này lắm đấy các ấy nhé!

Ưu tiên những bạn có tên như… nghệ sĩ

Hoài Linh, Đan Trường, Thanh Thảo, Minh Hằng, Minh Quân… - những bạn có tên “chất lừ” này cứ gọi là luôn nằm trong tầm ngắm của các thầy cô đam mê nghệ thuật. Những teen nào tên đẹp hơn, kiểu như: Tuấn Hưng, Thu Hiền, Mỹ Linh, Hồng Nhung… thì xác suất lên bảng có phần cao hơn. Nhóm bạn Linh, Hiền, Nhung (cựu học sinh trường THPT Quang Trung) từng phải thay phiên nhau lên bảng vì cô giáo dạy sinh là fan hâm mộ của diva Mỹ Linh, chị Bống Hồng Nhung và cô Thu Hiền. Vậy nên, cứ chuẩn bị bài chắc như đinh đóng cột để phòng trừ là không thừa đâu nha bạn.

Kiểm tra những bạn có ngoại hình đặc biệt

Chẳng hạn như bạn bị cận thì kiểu gì cũng sẽ có câu: “Cận, lên bảng trả bài cho thầy!”. Hay những mem nào hơi bé hạt tiêu một tí cũng sẽ được “ưu ái” hơn vì cute, đáng yêu dễ khiến thầy cô “yêu” và “ưng”.

Nếu hôm đấy nhỡ tay make up đậm, trông bạn sẽ nổi bật hơn đấy nhưng hãy dè chừng: “Em môi đỏ, mắt xanh lên bảng” – khả năng này xảy ra cao lắm nhé. Cứ ăn mặc đúng chuẩn là dù bị soi nhưng cũng không bị thầy cô “dìm hàng” đến mức xấu hổ với đám bạn đâu, trả bài xong cơ hội được điểm cao là trong tầm tay.

Thầy cô chỉ muốn tạo không khí vui vẻ thông qua cách kiểm tra bài độc đáo thôi

"Đánh lạc hướng" để kiểm tra

Nếu được thầy cô mớm lời: “Hôm trước chúng ta đã học đến đâu rồi các em nhỉ?” hoặc “Chúng ta học đến chương nào, phần nào rồi các em” nghĩa là thầy cô đang “đánh lạc hướng” cả lớp để xem có ai học bài cũ không đấy! Hic, nếu đáp đúng, bạn sẽ tiếp tục trả lời một câu liên quan hơn. Nhưng phải công nhận là cách kiểm tra này nhẹ nhàng hơn, teen nhỉ? Dù không ít lần khiến chúng mình "đứng tim".

Những ngày đầu đến lớp, hãy nạp thật nhiều kiến thức và chú ý nghe giảng để có những lần trả bài ấn tượng với giáo viên teen nhé! Thầy cô kiểm tra “độc” thì chúng mình sẽ trả bài “lạ”. Biết tạo không khí vui nhộn, dấu ấn khó quên để thầy cô mãi nhớ về mình, về lớp mình là một mẹo cực kỳ hay ho đúng không nào?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]