Những căn bệnh đáng sợ thú cưng lây cho người

(Kiến Thức) - Tuy rất đáng yêu nhưng bạn cần cẩn thận khi chơi đùa với thú cưng nếu không muốn bị nhiễm những căn bệnh đáng sợ.

15.6042
 Rất nhiều bệnh do thú cưng lây qua người. Khoảng 40% số mèo mang vi khuẩn gây bệnh B. henselae. Chính vì vậy, khi bị mèo cào, bạn cần xử lý hết sức cẩn thận, nếu không sẽ dễ bị mắc bệnh mèo cào.

 Con người có thể bị nhiễm bệnh virus vẹt do hít bụi từ phân khô của con chim nhiễm bệnh. Tuy được gọi là bệnh virus vẹt, nhưng bệnh này cũng có thể lây lan do chim bồ câu, vịt, gà tây, và các loài chim khác. 

 Khi uống sữa, bạn cũng cần phải cẩn thận bởi bạn rất có thể nhiễm bệnh brucella. Brucella lây truyền cho cả người, chó và các vật nuôi khi uống sữa của một con bò hoặc dê bị nhiễm bệnh, hay khi vết trầy xước trên da tiếp xúc với máu hoặc nước bọt của động vật.

 Con người có thể nhiễm bệnh lao từ hươu, bò và các động vật khác - kể cả voi. Trong năm 2009, 8 nhân viên tại một khu bảo tồn voi ở Tennessee đã nhiễm virus bệnh sau khi tiếp xúc với phân voi hay khi voi hắt hơi.

 Cryptosporidiosis là một bệnh nhiễm trùng ruột, có thể gây ra tiêu chảy nặng, lây lan sang người khi tiếp xúc với chó, mèo hoặc vật nuôi bị nhiễm bệnh.

Bò điên là một chứng bệnh rối loạn thần kinh chết người gây ra bởi tác nhân lây nhiễm virus prion. Con người có thể bị nhiễm bệnh này do ăn thức ăn làm từ thịt của gia súc mắc bệnh. 



 Bệnh dại là căn bệnh nổi tiếng nhất mà động vật truyền cho chúng ta. Bệnh có thể lây qua tiếp xúc với nước bọt của một loài động vật bị nhiễm bệnh, kể cả đó là một động vật hoang dã như gấu trúc, chồn hôi, dơi, và cáo hay một con chó nhà trung thành. 

Toxoplasmosis là tên gọi của căn bệnh nhiễm ký sinh trùng có thể gây ra triệu chứng giống cúm đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người có hệ miễn dịch suy yếu như thai phụ. Chính vì vậy, bạn cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc với mèo và phân mèo.

 E. coli là tên khoa học của một loại vi khuẩn gây ra một căn bệnh nghiêm trọng với biểu hiện là tiêu chảy nặng, sốt, đau bụng, buồn nôn và nôn. Mọi người thường mắc bệnh do ăn phải thịt nhiễm khuẩn, hoặc tiếp xúc với phân bò nhiễm trùng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]