Những căn bệnh mà y học thế giới phải “bó tay”

SKĐS - Hiện nay y học thế giới đã phát triển vượt bậc, nhưng các bác sĩ vẫn chịu “bó tay” đầu hàng trước các căn bệnh chưa từng ghi nhận ở y văn.

15.6046

Đó chính là những bí ẩn và thách thức đối với nền y khoa hiện đại khi xuất hiện ngày càng nhiều các căn bệnh mới, hiếm, thậm chí là chưa từng được ghi nhận trong lịch sử.

Người phụ nữ nghe được cả tiếng chớp mắt

Cô Julie Redfern ở Lancashire, Anh, phát hiện ra chứng bệnh lạ kỳ của mình vào khoảng 8 năm trước, trong một lần cô đang chơi trò chơi xếp hình Tetris. Cô nghe thấy những tiếng động rất buồn cười nhưng không biết nó phát ra từ đâu, cho đến khi cô nhận ra những âm thanh phát ra mỗi khi cô di chuyển mắt từ bên này sang bên kia. Đó là âm thanh khi cô di chuyển nhãn cầu của mình. Nhiều năm sau Julie biết được mình đang mang trong mình một căn bệnh lạ khiến cô có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong tĩnh mạch, các vận động của não bộ, tiếng nhịp tim đập thình thịch suốt ngày đêm.

Các bác sĩ đã phát hiện ra cô Julie mắc hội chứng nứt ống tai trên (SCDS), do có nhiều lỗ rò rỉ ở tai trong khiến chất lỏng tràn vào dịch não gây ra các chứng đau đầu và có thể nghe được những âm thanh kỳ lạ của cơ thể. Đây là một căn bệnh cực hiếm gặp và chỉ được xác định vào cuối những năm 90. Các bác sĩ của Bệnh viện Hoàng gia Manchester đã tiến hành phẫu thuật cho cô Julie 1 bên tai để đưa cô về với những âm thanh bình thường của cuộc sống. Bên tai còn lại dự kiến sẽ được phẫu thuật trong thời gian tới.

Cậu bé không biết đói

Cậu bé 13 tuổi Landon Jones ở Cedar Falls, Iowa nước Mỹ đã trải qua 1 năm kinh hoàng với rất nhiều các bệnh viện và bác sĩ nhưng chưa ai phát hiện ra nguyên nhân tại sao Landon không bao giờ cảm thấy đói hay khát. Vào một buổi sáng năm 2013, cậu bé thức dậy với những cơn ho rũ rượi, cậu không cảm thấy ngon miệng hay thèm ăn bất cứ thứ gì. Bố mẹ em đưa em vào bệnh viện và bác sĩ đã phát hiện ra em bị viêm phổi. Sau đợt điều trị đó, Landon về nhà và từ đó sinh chứng biếng ăn. Em đã nhanh chóng sụt 16kg chỉ trong một thời gian ngắn. Bố mẹ em lại tiếp tục đưa em đi khám ở nhiều bệnh viện, nhưng không đâu phát hiện ra nguyên nhân tại sao em không muốn và không bao giờ thèm ăn.

Hiện Landon vẫn đi học như các bạn cùng trang lứa khác nhưng luôn được các thầy cô giáo, bạn bè và gia đình nhắc nhở ăn hoặc uống. Trong khi đó, các bác sĩ đặt ra giả thiết có thể Landon mắc một rối loạn nào đó ở não kiểm soát cơn đói và khát….

Bé gái bị chứng liệt bí ẩn

Cô bé Marysue 10 tuổi hiện phải ngồi xe lăn và không thể nói hay tự phục vụ bản thân. Tai họa chỉ ập đến gia đình em sau khi bố mẹ đưa Marysue đi tiêm phòng cúm vào cuối năm 2013. Sau mũi tiêm vắc xin cúm vài ngày Marysue không thể thức dậy, chạy nhảy, cười nói như những ngày trước đó. Bố mẹ cô bé đưa em vào bệnh viện và choáng váng với chẩn đoán em bị bệnh não cấp ADEM, một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp. Theo nghiên cứu của Mỹ, chỉ có 5% số người tiêm một loại vắc xin một thời gian ngắn thì phát bệnh. Nhưng đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy được nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh của cô bé mặc dù bố mẹ cô bé tin rằng cô mắc căn bệnh này là do vắc xin.

Khóc ra đá

Cô bé 8 tuổi người Yemen tên là Saadia bỗng nhiên khóc ra đá thay vì nước mắt. Em sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em cả những người cùng cha khác mẹ, tuy nhiên không ai mắc căn bệnh kỳ lạ này. Tất cả các bác sĩ cha mẹ em đưa đến đều lắc đầu và không thể giúp đỡ gì. Họ không tìm thấy điểm gì khác thường trong đôi mắt của Saadia. Theo cha cô bé, Saadia lúc bắt đầu khóc, nước mắt cũng rơi bình thường như bao người khác, nhưng đá chỉ xuất hiện vào cuối buổi chiều hay tối, nhưng em không hề có cảm giác đau đớn nào, mặc dù có ngày em đã khóc ra tới 100 viên đá nhỏ.

Xuất hiện hội chứng bí hiểm dây chuyền

Các nhà khoa học lẫn các bác sĩ đã phải đầu hàng không tìm được nguyên nhân gây bệnh lạ, cực hiếm gặp cho 12 nữ sinh của một trường trung học ở New York, Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn hội chứng Tourette lan truyền trong ngôi trường này khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.

Người đầu tiên mắc bệnh là một cô gái nguyên là đội trưởng đội hoạt náo viên, cô thức dậy thấy mặt và mắt co giật không tự chủ, giọng nói trở nên lắp. Tiếp sau đó là những bạn bè xung quanh cô gái này cũng mắc các triệu chứng tương tự. Đến nay những cô nữ sinh này vẫn mắc chứng co giật, nói lắp và không thể kiếm soát được lời nói. Theo các bác sĩ, căn bệnh này hiện không có thuốc điều trị và người ta cũng không biết làm thế nào để chữa trị cho các em.

Người không tuổi

Dù qua đời ở tuổi 20, nhưng cô gái Brooke Greenberg vẫn làm mọi người nhớ đến bởi cơ thể đặc biệt của mình. Cô không thể nói chuyện, phải ngồi xe lăn, nhưng mặc thời gian, cơ thể của cô không phát triển hơn kích thước của 1 đứa trẻ. Trong cả quãng đời ngắn ngủi của mình Greenberg cũng đã bị loét dạ dày, một lần đột quỵ, một lần được chẩn đoán mắc u não. Tuy nhiên những bệnh đó Brooke Greenberg đã vượt qua và trở lại với cuộc sống như chưa từng mắc bệnh. Điều này làm các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, nhất là khi khối u trong não của em hoàn toàn biến mất mà không thể lý giải được.

Hệ xương của Brooke Greenberg cũng phát triển rất lạ, cô không hề thay răng trong cả cuộc đời mình, xương cô bé được xác định ở tuổi lên 10 nhưng kích thước chỉ như một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Tóc và móng tay của cô cũng phát triển bình thường. Hội chứng của Brooke Greenberg kỳ lạ đến mức được khoa học đặt tên là Hội chứng X, đến nay vẫn là một bí ẩn của y học.

Bị mù 13 năm bỗng sáng mắt trở lại

Đây cũng là trường hợp y học không thể giải thích. Cô bé Lisa Reid sống ở Auckland, New Zealand bỗng nhiên bị mù vào năm 11 tuổi. Theo các bác sĩ khi đó, lý do cô bé bị mù là do có một khối u chèn ép xuống dây thần kinh thị giác khiến em bị mù. Từ đó người bạn thay thế đôi mắt của Lisa Reid là một chú chó tên là Ami. Vào một đêm của năm 2000, khi cúi xuống hôn tạm biệt người bạn nhỏ Ami, cô đụng đầu vào bàn cà phê. Điều bất ngờ vào buổi sáng hôm sau, cô đã sáng mắt trở lại. Năm đó Lisa 24 tuổi, cô có thể thấy rõ mọi vật như chưa từng bị mù trước đây.

Cậu bé không thể mở miệng

Một trường hợp mắc bệnh đặc biệt hiếm gặp là cậu bé Wyatt ở Ottawa, Canada. Cậu sinh ra vào tháng 6/2013, nhưng kể từ khi sinh ra cậu bé không thể mở quai hàm của mình ra. Ca bệnh này thực sự làm các bác sĩ bối rối. Cậu bé phải nằm viện suốt 3 tháng đầu tuy nhiên bác sĩ cũng không thể làm gì hơn để giúp đỡ em. Wyatt suýt chết 6 lần do nghẹt thở và không có khả năng nuốt không khí qua miệng của mình. Nước bọt tích tụ trong miệng và ngăn chặn đường thở của cậu bé. Đến nay Wyatt vẫn phải ăn qua ống thông trực tiếp vào dạ dày. Mới đây nhất bố mẹ em còn phát hiện ra cậu bé của mình còn không chớp cả hai mắt cùng một lúc.

Cô Rosemarie Dore.

Nói giọng nước ngoài sau cơn đột quỵ

Đây là trường hợp không mới nhưng cũng là một căn bệnh lạ. Hiện có khoảng 60 người trên thế giới được ghi nhận mắc bệnh này. Sau cơn đột quỵ nhiều người bỗng nhiên có giọng nói địa phương khác hẳn trước đây họ từng nói, thậm chí có người quên hẳn ngôn ngữ của mình và nói một ngôn ngữ nước ngoài hoàn toàn chưa từng nói trước đây. Như cô Rosemarie Dore ở Ontario, Canada sau cơn đọt quỵ năm 2006 cô bỗng nói tiếng ở miền Nam khác hẳn trước đó. Hay người đầu tiên được phát hiện căn bệnh này là một phụ nữ Na Uy, sau khi bị thương ở đầu do một mảnh bom trong Chiến tranh thế giới thứ hai cô đột nhiên bắt đầu nói chuyện với một giọng Đức.

Cô bé không biết đau

Cô bé này tên là Gabby Gingras ở Big Lake, Minnesota, Mỹ. Em mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến em không có cảm giác đau đớn. Hồi nhỏ em đã từng nhai ngón tay, vỡ quai hàm, hay đập đầu vào các vật sắc nhọn nhưng vẫn không hề sợ bởi em…. không thấy đau. Các bác sĩ cho biết hiện không có cách để điều trị chứng bệnh này. Mặc dù hiện nay đã 14 tuổi, nhưng bố mẹ và người thân vẫn luôn phải để mắt đến em đề phòng em tự làm mình bị thương mà không hề hay biết.

Vân Anh

Theo Listverse, 7/12/2014

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]