Những cây thuốc hay và dễ trồng tại nhà

Từ xưa, ông cha ta đã biết tận dụng những loại cây xung quanh chúng ta để làm thuốc chữa bệnh vừa mang lại hiệu quả cao, chi phí lại rẻ và rất dễ trồng.

15.5837
Vì vậy, bạn nên tận dụng khoảng sân vuồn nhà mình để trồng những loại cây hữu ích này nhé.

1. Lô hội (Nha đam)

Lô hội hay nha đam được dùng nhiều trong các vị thuốc đông y giúp kháng viêm và làm giảm nhẹ hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra lô hội còn giúp chị em làm đẹp, làm trắng và mịn da...

Lô hội được rất nhiều người hay chọn để trồng tại vườn.

Chính vì thế mà lô hội được rất nhiều người tự trồng tại nhà. Nó là loại cây dễ chăm sóc, chỉ cần trồng nó xuống đất hoặc có thể trồng vào chậu cảnh để trong nhà hoặc dưới ánh nắng mặt trời đều được. Lô hội là cây không cần nhiều nước vì vậy bạn có thể tưới nước một tháng một lần.

2. Bạc hà

Không chỉ là loại cây ra vị trong các món ăn, bạc hà còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Trong Đông y bạc hà được sử dụng trong các trường hợp giảm đau đầu, căng thẳng, chán ăn, ăn không tiêu và nó rất tốt cho bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích.

Không chỉ dễ trồng, bạc hà còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh

Bạc hà rất dễ trồng, bạn có thể trồng ở khu đất trống hoặc trong chậu, thỉnh thoảng tưới nước cho cây là nó có thể phát triển được.

3. Ngải đắng

Với đặc tính dược liệu, ngải đắng được sử dụng rộng rãi để điều trị khó tiêu, gan, lo âu, nhiễm trùng da và côn trùng cắn.

Ngải đắng rất dễ trồng, nhưng cần cắt tỉa thường xuyên.

4. Hoa oải hương

Hoa oải hương cũng rất dễ trồng, khi nở hoa sẽ là điểm nhất cho khu vườn nhà bạn. Khi hoa khô tự nhiên thì ngắt lấy hoa cho vào túi nhỏ bỏ dưới gối.

Mùi của hoa oải hương có thể giúp bạn thư giãn

Mùi của hoa oải hương có thể giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả.

5. Húng quế

Húng quế cũng giống như cây bạc hà, là loại cây gia vị vừa dùng để làm thuốc rất hiệu quả. Nó có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm, tăng cường tiêu hóa và trị mụn trứng cá.

Bạn có thể trồng húng quế tại nhà rất đơn giản

Bạn có thể trồng cây hung quế từ hạt mua sẵn ở cửa hàng hạt giống.

6. Chanh

Chanh là loại cây thích hợp để trồng trong vườn nhà bạn, vì được dùng như một loại thuốc có thể trị đau nhức, con trùng cắn và đau đầu.

Chanh cũng rất dễ trồng, nhưng chanh nên trồng trong bóng râm

7. Rau mùi ta

Với tác dụng giải độc mạnh, tăng cười tiêu hóa và là loại cây cung cấp nhiều vitamin, chất diệp lục và magie thì rau mùi ta là loại cây mà bạn nên bổ sung vào vườn cây nhà mình.

Rau mùi ta có thể được trồng từ cây con có sẵn hoặc từ hạt giống của nó.

Theo Tấn Bình - Sức khỏe gia đình

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]