Những chân dài kiên cường chống lại bệnh ung thư

Kiên cường chiến đấu lại căn bệnh quái ác trong nhiều năm ròng rã và chiến thắng, siêu mẫu Hà Lan được phụ nữ nước này coi như một biểu tượng về nghị lực sống.

0

1. Sylvie van der Vaart

Sylvie van der Vaart sinh năm 1978, là một người mẫu gốc Do Thái. Gương mặt cá tính và thân hình cân đối đã giúp Sylvie van der Vaart sớm thành danh trên sàn catwalk.

Sylvie từng được bình chọn là người phụ nữ sexy nhất Hà Lan năm 2003 và là “cựu bà xã” của cầu thủ nổi tiếng nhất xứ hoa tulip Rafael van der Vaartc.

Đang đứng ở đỉnh cao của danh vọng thì Sylvie van der Vaart bất ngờ nhận được tin dữ là mắc căn bệnh ung thư vú  năm 2009.

Sau 3 năm chiến đấu căng thẳng cùng căn bệnh quái ác, cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên di chứng từ căn bệnh ung thư đã khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Việc Sylvie không thể sinh con khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt và là lý do chính làm cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Tuy nhiên Sylvie vẫn hết sức cảm tạ chồng cũ của mình vì anh đã ở bên và chăm lo cho cô suốt những năm tháng mắc cơn bạo bệnh.

Kiên cường chiến đấu lại căn bệnh quái ác trong nhiều năm ròng rã và chiến thắng, siêu mẫu Hà Lan được phụ nữ nước này coi như một biểu tượng về nghị lực sống.

Sylvie van der Vaart

2. Elesha Turner

Elesha Turner, 20 tuổi từng bị chẩn đoán bị bệnh ung thư xương – một trong những căn bệnh hiếm gặp và có tỉ lệ tử vong rất cao. Elesha Turner được chẩn đoán sớm và phải cưa chân, thay thế titan vào chân để thay thế cho phần xương bị hủy hoại vì các tế bào ung thư.

Mặc dù còn phải tập đi trên đôi chân mới, Elesha vẫn không từ bỏ khát vọng phát triển nghề người mẫu. Cô hài hước mô tả dù chân mình có sẹo dài nhưng ít nhất nó cũng nhỏ nhắn hơn rất nhiều.

Elesha tham gia vào một công ty người mẫu khuyết tật và trở thành một trong những người mẫu đắt show nhất.

Elesha Turner

3. Elly May 

Elly May là một trong những người mẫu hết sức đặc biệt. Cô có đường cong hấp dẫn, chiếc đầu trọc lốc và những vết sẹo thấy rõ trên cơ thể. Mặc dù có ngoại hình khác biệt song người đẹp này vẫn trở thành người mẫu nội y ăn khách.

Ít ai biết rằng cô người mẫu gợi cảm này lại đang phải chịu đựng căn bệnh ung thư buồng trứng. Trải qua vô số ca hóa trị khiến cơ thể cô đầy sẹo, mái tóc rụng không còn một sợi… tuy nhiên ở Elly May luôn bừng sáng vẻ đẹp tự tin và lạc quan.

Nhìn nhận được vẻ đẹp của Elly, nhiều nhãn hàng mời cô cộng tác đã không hề dùng thủ thuật photoshop xóa vết sẹo hay bắt cô đội tóc giả. Chiến dịch quảng cáo đó  tôn vinh được vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Elly May

4. Claire Farwell

Chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú đã ròng rã 5 năm nhưng Claire Farwell luôn lạc quan với cuộc sống.

Là một người mẫu chuyên chụp ảnh nội y, bộ ngực có vai trò rất quan trọng với Claire Farwell tuy nhiên cô vẫn quyết định sẽ phẫu thuật loại bỏ ngực để ngăn chặn tế bào ung thư xâm lấn. Và đáng lẽ chỉ phải loại bỏ một bên thì Claire yêu cầu bác sĩ bỏ nốt bên còn lại.

“Hãy cho họ cả hai bên, tôi không cần chúng” – Claire quả quyết.

Clairre Farwell đã lấy cảm hứng từ chính Agenlina Jolie để đi tới quyết định này và cô đã thành công. Sức khỏe của Claire phục hồi rất tốt, cô thậm chí còn không phải xạ trị và dùng thuốc. 

Hiện Claire đã phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi độn nhưng cơ thể cô vẫn còn những vết sẹo xấu xí. Không ngại ngùng vì điều này, Claire đã đồng ý để nhiếp ảnh gia David Jay chụp ảnh bán khỏa thân, khoe chiến tích chiến thắng căn bệnh ung thư vú.

Claire Farwell

5. Eva Ekvall

Siêu mẫu nổi tiếng Venezuela Eva Ekvall, người từng giành danh hiệu Hoa hậu Venezuela ra đi ở tuổi 28 vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư vú quái ác.

Trước khi qua đời, Eva Ekvall đã từng phát biểu một điều khiến những người ở lại phải suy nghĩ:“Ở một quốc gia mà phụ nữ đi bơm ngực hàng ngày thì lại kỳ thị với những người bị ung thư vú”.

Cô cũng nhận ra thực tế này khiến nhiều người không muốn điều trị ung thư vú. Eva Ekvall cũng tự rút ra một kinh nghiệm muộn màng đó là cô đã không đi kiểm tra cơ thể thường xuyên. Trong khi đó nhiều người thân trong gia đình cô lại từng qua đời vì căn bệnh ác nghiệt này.

Trong quá trình điều trị, nữ hoàng sắc đẹp của xứ sở hoa hậu vẫn không hề bớt xinh đẹp dù mái tóc có rụng hết, làn da bợt bạt và thân hình gầy gò. Cô đã được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình khi nhắm mắt xuôi tay vào năm 2011.

Cựu hoa hậu hoàn vũ Venezuela

6. Anna Litvinova

Siêu mẫu Nga Anna Litvinova  từng là chân dài thành danh nhất xứ sở Bạch Dương. Cô đại diện Nga tranh tài trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và lọt top 20. Cô bị mắc căn bệnh ung thư và qua đời năm 2013.

Trước khi ra đi, Anna Litvinova đã hỗ trợ rất nhiều người mẫu, cô giúp họ tìm kiếm công việc trong ngành thời trang ở nước ngoài. 



Anna Litvinova

 

 

Theo Khám phá

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]