Những chứng bệnh ung thư kỳ quặc

(Kiến Thức) - Đây là những trường hợp bệnh nhân mắc những dạng ung thư rất hiếm gặp trên thế giới.

15.5869
Cựu thí sinh cuộc thi thần tượng Singapore Daphne Khoo, 26 tuổi, đã đánh bại căn bệnh hiểm nghèo sau khi được chẩn đoán bị một dạng hiếm của ung thư buồng trứng. Cô gái trẻ này đã mắc phải một dạng hiếm của ung thư tế bào mầm gọi là dysgerminoma. Cơ quan Ung thư Singapore cho biết, chỉ có 9 trường hợp như vậy trong một thập kỷ, từ năm 1998 đến năm 2007.

Chuck Billy - người dẫn chương trình của ban nhạc rock Testament đã mắc biến thể ung thư tinh hoàn rất hiếm gặp. Khối u làm tổ ở khoang ngực. Khi biết bị bệnh hiểm nghèo hồi năm 2001, Billy không chán nản, mà anh đã tập trung mọi nỗ lực chữa trị. Anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị rất mệt mỏi và tốn kém nhờ có bạn bè chức các chương trình biểu diễn từ thiện giúp quyên góp tiền điều trị.  

Một người đàn ông Trung Quốc (45 tuổi) kém may mắn đã mắc phải căn bệnh ung thư da hắc tố dạng hiếm bởi vị trí của khối u lại nằm ở lợi. Khối u màu đen lan rộng gần như toàn bộ phần lợi trên của người bệnh này. Vùng lợi đen này có diện tích khoảng 1,5x4cm và nó là khối u hắc tố, một dạng ung thư da hiếm gặp. Loại ung thư này chỉ chiếm chưa tới 5% trong các trường hợp ung thư da khác.  

Bà Cindy Sills, 56 tuổi, ở Mỹ, được chẩn đoán bị ung thư mô mềm gọi là Rhabdomyosarcoma vào tháng 7 năm ngoái. Theo báo cáo của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe UNC (Mỹ), Rhabdomyosarcoma là một khối u ung thư của các cơ bắp được gắn vào xương. Nó là khối u mô mềm phổ biến nhất được tìm thấy ở trẻ em, nhưng là cực kỳ hiếm ở người lớn.

 Bé gái Miley Buchanan ở Anh vừa chào đời đã mang một khối u hiếm gặp trên mặt. Kích thước của nó liên tục phát triển to hơn khiến gia đình vô cùng lo lắng. Theo lời kể của mẹ bé gái này, khối u trên nửa mặt trái của bé đã xuất hiện ngay từ khi thai nhi còn trong bụng mẹ ở tháng thứ 3. Khi đó, bác sĩ đã đề xuất việc tiêm thuốc cho thai phụ để hạn chế sự phát triển của khối u. Tuy nhiên, kết quả không được như ý và bé Miley đã chào đời với diện mạo khác thường này. 
Natalie Hurleys, 34 tuổi, ở Anh, đã mắc một loại ung thư miệng được gọi là ung thư biểu mô tế bào vảy - một căn bệnh mà thường chỉ gặp ở người trên 50 tuổi. Natalie đã bị cắt bỏ một nửa lưỡi, sau đó, giải phẫu tái tạo lại bằng cách sử dụng ghép da từ cánh tay và bụng. Tuy nhiên, khối u của cô lại di căn đến phổi phải và cô sẽ phải phẫu thuật thêm lần nữa. Mặc dù vậy, các bác sĩ cho biết tỷ lệ thành công khá thấp. 

Peter Criss- cựu tay trống của nhóm nhạc rốc Mỹ KISS đã ngoan cường chiến đấu chống lại bệnh ung thư vú (bệnh hiếm thấy ở đàn ông) từ năm 2008. Khi phát hiện khối u trên ngực khi đến khám bác sĩ ông đã bị sốc. "Đối với tôi, câu nói về ung thư vú cũng vô lý như phụ nữ được chẩn đoán bị "ung thư tinh hoàn". Sau đó, Criss đã lao vào điều trị theo chỉ định của bác sĩ và đã sớm thoát khỏi mọi dấu hiệu của ung thư.

Win Zaw Oo, người đàn ông Myanmar cao 2m33, đã mắc phải khối u trong tuyến yên khiến chiều cao của anh không ngừng phát triển. Người đàn ông 36 tuổi này đã may mắn được một nhà hảo tâm tài trợ cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Singapore. Ca mổ đã thành công 100%. Nếu Zaw Oo không điều trị kịp thời, anh sẽ cao thêm, cao thêm và dẫn đến tử vong.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]