Những cô gái phải cưới mới... chữa được bệnh

Nhiều chị em chưa có kế hoạch lấy chồng, hoặc "đối tác" chưa muốn lấy, nhưng buộc phải gấp gáp tìm cách lên xe hoa ngay, bởi có vậy mới... chữa được bệnh!

0

Phải cưới mới chữa được bệnh

Ảnh minh họa.

Hoàng Lan (Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) than thở, chu kỳ con gái của mình không đều. Nỗi kinh hoàng của Lan là mỗi tháng phải đối diện những ngày "đèn đỏ", đau bụng không ăn uống gì được, mặt tái mét. Tâm sự với nhiều người, họ đều khuyên nên đi khám để biết rõ bệnh.

Lan đến phòng khám của một bác sĩ có tiếng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng trải qua các khâu chiếu chụp, lâm sàng… Kết quả Lan bị lạc nội mạc tử cung. Còn chưa biết bệnh này là bệnh gì thì vị bác sĩ phán: “Để chữa bệnh này, chỉ cần lấy chồng là nhanh nhất và hiệu quả nhất”.

Lan tâm sự với mẹ về cách chữa bệnh oái oăm này thì được mẹ ủng hộ, nhưng còn đối với nửa kia của mình thì Lan không biết phải giải thích ra sao, chẳng lẽ lại bảo "mình phải lấy nhau gấp để em... khỏi được bệnh"(!). Từ ngày đi khám đã được gần 1 năm rồi mà Lan chưa áp dụng được "bài thuốc" này.

Cùng cảnh ngộ với Lan có Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1989). Th. đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại Học Quản trị kinh doanh Hà Nội.

Th. bị mụn trứng cá khắp người và ria mép đen như của con trai. Mặc cảm về hình thức, Th. ngại giao tiếp với mọi người. Th. tìm đến bệnh viện da liễu khám để điều trị mụn và ria mép. Các bác sĩ giới thiệu Th. nên đi khám về sản khoa để tìm rõ nguyên nhân gây mụn và trứng cá. Sau khi đi khám, Th. giật mình khi biết bị đa nang buồng trứng. Trong khi viết đơn thuốc cho Th., vị bác sĩ khuyên: “Em nên lấy chồng ngay đi”.
 
Nghe bác sĩ giải thích về tác dụng của việc lấy chồng mà Th. vừa lo lắng, vừa ngại vì sợ mang tiếng “bác sĩ bảo cưới”. Th. phải giải thích với bố mẹ để được đồng ý cho cưới nhưng đối với nhà “chú rể” thì không dễ tý nào. Mẹ của người yêu cô không đồng ý cho cưới vì “hai đứa còn đi học”. Còn Th. lại không thể mở miệng để giải thích rõ ràng với họ về bệnh của mình, bởi không ông bố bà mẹ nào đồng ý cho con trai mình bỗng trở thành... thuốc.

Liều thuốc tiên

Mang băn khoăn của những chị em được bác sĩ phán “để chữa bệnh, phải lấy chồng”, chúng tôi đến gặp GS Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS Vy cho rằng việc lấy chồng để điều trị một số bệnh của chị em có hiệu quả trông thấy, hơn hẳn việc dùng thuốc và được các bác sĩ khuyến khích. Nhưng không phải bệnh nào cũng lấy chồng là xong.

Đối với những người trẻ tuổi mắc bệnh lạc nội mạc tử cung (một bệnh thường gặp ở chị em phụ nữ) bác sĩ thường khuyên nên có thai ngay, chị em nào chưa có chồng cần lấy chồng để được sinh con.

Giáo sư Vy lý giải: Lạc nội mạc tử cung gây viêm dính, tắc ở những vị trí cổ tử cung, buồng tử cung và hai vòi tử cung gây vô sinh. Khi phát hiện lạc nội mạc tử cung ở phụ nữ chưa sinh con hay vô sinh cần có con hoặc chữa vô sinh để có thai. Đó là một cơ hội tốt nhất cho những bệnh nhân này. Theo thống kê, có tới 30 – 40% phụ nữ vô sinh vì bị lạc nội mạc tử cung.

Khi có thai nội tiết trong cơ thể thay đổi, đặc biệt là probes ron thay đổi làm cho lạc nội mạc không phát triển và lan toả được. Mặt khác, khi có thai người phụ nữ còn rất may mắn là biết mình còn khả năng có thai. Nếu lấy chồng qua 6 tháng vẫn chưa có thai thì những trường hợp này cần đi khám bác sĩ để chữa vô sinh.

Đối với trường hợp bị hội chứng đa nang buồng trứng như của chị Th. GS Vy cho biết riêng đa nang buồng trứng không phải chữa bằng biện pháp có thai vì đa nang buồng trứng không có nguyên nhân do lạc nội mạc tử cung.

Việc điều trị hội chứng đa nang buồng trứng chỉ dùng thuốc hoặc can thiệp của ngoại khoa nếu cần. Phụ nữ trẻ nếu bác sĩ phán cần lấy chồng để điều trị đa nang buồng trứng, nên đi khám kỹ lại ở tuyến cao hơn – GS Vy nhấn mạnh.
 
Theo Bee
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]