Những "cơ hội cuộc sống" từ tiếng Anh

31.1907

"Anh ngữ giúp tôi hiểu biết về thế giới – các nền văn hoá mới, lịch sử, danh lam thắng cảnh và kết nhiều bạn mới”, Trần Ngọc Dung chia sẻ

Lớn lên trong thời đại mà Anh ngữ được coi là công cụ cần thiết để chắp cánh cho sự nghiệp, ai trong chúng ta cũng được học nó ngay từ lúc nhỏ. “Thế nhưng cho đến mãi năm cuối THCS, tôi mới bắt đầu say mê môn học này. Tôi đã phát hiện rằng Anh ngữ mở cửa một kho tàng kiến thức cho mọi mặt cuộc sống. Thế là tình yêu ngày càng lớn dần theo năm tháng vì Anh ngữ giúp tôi hiểu biết về thế giới – các nền văn hoá mới, lịch sử, danh lam thắng cảnh và kết nhiều bạn mới.”- cựu sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội Trần Ngọc Dung, chia sẻ về niềm đam mê của mình.


Sau khi tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng, bằng nỗ lực, chị Trần Ngọc Dung đã đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC và điều đó đã giúp chị thăng tiến trong công việc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với chức danh Trưởng phòng Uỷ quyền và Quản lý gian lận. Chị Dung chia sẻ: “Hoàn tất kỳ thi TOEIC đã giúp tôi đáp ứng các yêu cầu của công việc. Đó cũng là nền tảng để tôi được đề bạt và được giao các dự án tốt. Thú vị thay, cứ mỗi lần tôi đạt được thành tích trong học Anh ngữ, thì thật trùng hợp tôi cũng được thăng chức ở ngân hàng. Tuy tiếng Anh không phải là điều kiện để được thăng chức ở đây, nhưng tôi cho rằng các nhà tuyển dụng cũng vẫn xem xét yếu tố này khi họ đưa ra quyết định đề bạt”.


Nguyễn Thế Đức Tâm

Còn với Nguyễn Thế Đức Tâm, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, lại chọn cách trở thành “người gieo hạt” cho tình yêu Anh ngữ tại hai trung tâm tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp chuyên toán trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, giành giải thưởng Bạc thi Olympic Toán Singapore và hai lần giành ngôi vô dịch đồng đội cuộc thi “Trí tuệ phổ thông năng khiếu”, Nguyễn Đức Thế Tâm khiến nhiều người ngạc nhiên khi anh theo đuổi nghề giáo viên tiếng Anh. Nhưng, với bản thân Tâm, điều này cũng không có gì là bất ngờ vì, anh từng là Đội trưởng Đội tuyển của ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh- một trong hai trường ĐH mà anh theo học cùng lúc và cùng nhận bằng giỏi- tham gia các cuộc thi Phiên tòa giả định Quốc tế, trong đó tranh tụng bằng tiếng Anh là điều kiện bắt buộc. Ngoài ra Tâm còn đạt điểm tuyệt đối kỳ thi TOEIC 990/990. Tâm bảo: Một điểm tương đồng khá thú vị giữa ngành tôi học và công việc hiện tại của tôi, đó là cả hai đều đòi hỏi trình độ sử dụng ngôn ngữ cao cũng như khả năng diễn đạt và thuyết phục công chúng. “Do đó, tôi tin rằng công việc giảng dạy Anh ngữ sẽ giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân.”-Tâm cho biết.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]