Những dấu hiệu nhận biết bạn là một người hướng nội

Những người sống hướng nội luôn thích ở một mình và ngại giao tiếp ở chốn đông người.

15.5986

Cuộc sống hiện đại, cuồng quay với bao mối quan hệ xã hội. Các bạn trẻ thường có xu hướng sống năng động, giao lưu, kết bạn hay sống hướng ngoại. Tuy nhiên, cũng có những người chỉ muốn ở một mình hay ngại ngùng khi giao tiếp chốn đông người. Mẫu người đó còn hay được gọi là người sống hướng nội. Dưới đây là một số dấu hiệu chứng tỏ bạn là một người sống hướng nội chuẩn mực, hãy kiểm tra xem mình rơi vào những trường hợp nào không nhé!

1. Quá cẩn trọng trong lời nói

Bạn không nêu ý kiến phát biểu trong giờ học hay nơi làm việc bởi bạn cho rằng những điều mình nói ra phải thật sự sâu sắc và hoàn hảo. Bạn cẩn thận chọn lọc từ ngữ và cảm thấy áp lực vì phải luôn luôn nói những câu hoàn hảo và đúng đắn. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn là một người sống hướng nội.

2. Bạn đề cao bản thân

Bạn thường không bắt chuyện với người khác. Điều này có thể là do bạn không biết phải nói gì, hoặc là bạn không muốn phải chủ động bắt chuyện với người khác. Bạn muốn mọi người bỏ ra thời gian để làm quen và tìm hiểu bạn, sau đó mới tâm sự và nói chuyện để bày tỏ cảm xúc của mình.

3. Trở thành người vô hình sau 5 phút trò chuyện

Khi gặp một nhóm bạn mới, mặc dù đã cố gắng nghĩ ra chủ đề để trò chuyện và hòa nhập cùng mọi người nhưng bạn lại không thể duy trì cuộc trò chuyện đó. Sau 5 phút, bạn hầu như không thể nghĩ ra điều gì để phát triển cuộc nói chuyện với mọi người xung quanh. Bạn thấy bản thân thật nhàm chán và dường như trở thành người vô hình trong đám đông.

4. Không muốn chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là ngôi nhà của mình

Những người sống nội tâm thường không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý, nổi bật giữa đám đông. Họ thường sống khép kín và không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư đặc biệt là ngôi nhà hay căn phòng của mình. Nếu có ai đó bước vào căn phòng đó, họ cảm giác như đang bị xâm nhập “bất hợp pháp.” Chỉ có bạn bè rất thân mới có thể bước vào căn phòng hay đến nhà họ chơi.

5. Đứng giữa đám đông nhưng lại thấy lẻ loi một mình

Bạn có thể đứng trong một căn phòng đầy người nhưng lại cảm thấy như mình bị cô lập và muốn thoát khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Mong muốn có những cuộc trò chuyện sâu sắc nhưng những đám đông thường mang đến sự xã giao, mẩu chuyện phiếm. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ may mắn khi tìm thấy một người nào đó để cùng trò chuyện ở một góc khuất, vắng vẻ, ít người.

6. Không muốn dành thời gian giao lưu kết bạn với người xa lạ

Những người sống nội tâm thường không thích giao lưu, trò chuyện với người lạ như bạn học, đồng nghiệp mới. Họ thường cảm thấy phí phạm thời gian khi làm những điều này. Ở bên những người thân thiết khiến họ thoải mái và an toàn hơn. Kết thúc công việc hay học tập, họ chỉ muốn về nhà hay ở một mình. Đó là lý do người sống hướng nội thường thụ động và kém giao tiếp.

7. Khó khăn trong làm việc nhóm

Giữ kín những suy nghĩ của bản thân là một trong những đặc điểm của người sống hướng nội. Chính vì vậy, trong các cuộc thảo luận nhóm họ hường không mạnh dạn đưa ra những đánh giá và đóng góp. Công việc làm nhóm cũng vì thế mà không thể hoàn thành một cách thuận lợi.

8. Ghét nhận các cuộc điện thoại

Nhiều người sống nội tâm ghét việc phải nhận các cuộc gọi, một số còn cảm thấy ám ảnh. Họ thường chọn cách nhắn tin để diễn tả những suy nghĩ của mình. Họ chỉ có thể thoải mái trò chuyện với những người thân thiết, hiểu rõ về họ mà thôi.

9. Người bạn mơ ước là người sống hướng ngoại

Như một quy luật bù trừ, những người sống hướng nội thường thích chơi với những người năng động, tự tin, giao tiếp tốt. Họ khát khao năng lượng và những mối quan hệ xã giao tích cực mà những người bạn của mình có. Tuy nhiên, những người sống nội tâm lại ít giao tiếp nên thường không tạo được sự chú ý và thu hút những người bạn có tính cách hướng ngoại.

Nga Đặng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]