1. Bệnh 'tự yêu bản thân' là gì?
'Tự yêu bản thân' là những người quá chải chuốt, luôn tự cho
mình là hoàn hảo, quyến rũ, đáng yêu nhất. Những người mắc bệnh 'tự yêu bản thân' khiến những người
xung quanh khó chịu.
Càng
ngày càng có nhiều người mắc bệnh 'tự yêu bản thân'
2. Những dấu hiệu nhận biết người mắc bệnh 'tự yêu bản
thân'
Tự tin thái quá
Brad Bushman - GS truyền thông và tâm lý học tại ĐH bang Ohio cho biết:"Những
người tự yêu bản thân mình không xấu hổ hay ngại ngùng khi bộc lộ điều này với bất cứ ai".
Không những thế, những người này luôn đi theo thuyết
"ta là trên hết". Điều đó có nghĩa, ở bất cứ trường hợp nào, họ luôn khẳng định
vị trí cũng như cái tôi của mình, do đó luôn muốn mình ở vị trí lãnh đạo để có thể"chỉ
dạy" người khác.
Nhưng các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng,sự tự tin là một
ưu điểm lớn khi có thể thu hút đối tác và nhận được nhiều sự tin tưởng của những người xung
quanh. Do đó, một người "yêu bản thân mình" hoàn toàn có thể trở thành
nhà lãnh đạo tốt.
GS Brad Bushman chia sẻ: "Người phương Tây
đánh giá cao sự tự tin và phô bày bản thân hơn người ở nước phương Đông. Những người sinh ra đầu
thập niên 1980 và 2000 thường có nhiều khả năng biến mình thành tâm điểm hơn so với các anh chị
sinh ra ở thế hệ trước đó. Tuy nhiên đi kèm với đó, những người tự yêu bản thân mình thường ít sự
đồng cảm, chia sẻ với người xung quanh".
Muốn trở thành trung tâm của đám
đông
Để chứng minh cho giả thuyết những người tự yêu bản thân mình thường không cảm thấy xấu hổ, các
chuyên gia đã tiến hành một cuộc khảo sát gồm 40 câu hỏi. Theo đó, người trả lời lựa chọn một trong
hai đáp án:"Tôi thích hòa đồng với đám đông" (phản ứng không tự mãn)
và"Tôi thích là trung tâm của sự chú ý" (phản ứng tự yêu bản thân).
Qua đó, các chuyên gia nhận thấy, những người có biểu hiện tự
yêu luônđề cao bản thân, "tự khen" (mang ý nghĩa tự cao, tự đại) và có xu
hướng lừa dối những người xung quanh mà không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng.
Chải chuốt quá đà
W. Keith Campbell - GS tâm lý tại ĐH bang Georgia cho
biết: "Những người mắc chứng tự yêu bản thân mình thường có sự biểu hiện khá rõ
ràng về mặt ngoại hình: chải chuốt, điệu đà; hay bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và có xu hướng
thần tượng hóa bản thân. Không những thế, những "tín đồ tự yêu" luôn muốn đặt
mình ở tầm cao hơn người khác, không hài lòng với bất cứ điều gì người khác
làm..."
Người mắc bệnh 'tự yêu bản thân' thường quan tâm đến ngoại hình một cách thái quá.
Các chuyên gia cho rằng, chứng 'tự yêu bản thân' khá nguy hiểm bởi những biểu hiện của người này
được cho là dấu hiệu để chẩn đoánchứng rối loạn nhân cách bản thân - một tình trạng tâm thần.
Và hẳn nhiên, sự tự đại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người xung quanh.
AloBacsi.vn
Theo Phương Thảo - Gia đình Việt Nam