Những địa điểm bí ẩn nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Hồ xương người ở Ấn Độ, hàng loạt động vật tự tử tại một cây cầu... là những địa điểm ẩn nhất hành tinh.

15.5827
Sự biến mất của toàn bộ dân làng gần hồ Anjikuni
Hồ Anjikuni ở vùng Kivalliq thuộc Canada là nơi diễn ra sự việc vô cùng bí ẩn khi toàn bộ dân trong một ngôi làng gần hồ biến mất. Năm 1930, Joe Lebelle - người chuyên săn động vật bằng bẫy, vào làng của người Inuit gần hồ Anjikuni để xin ngủ nhờ. 
Tuy nhiên, khi tới nơi, anh phát hiện cảnh tượng kinh hoàng đó là toàn bộ người dân trong làng đã biến mất, không có một bóng người. Nhưng mọi thứ khác, bao gồm thực phẩm và súng, vẫn ở nguyên vị trí. 
Sau đó, Lebelle báo chính quyền và kể từ đó nơi đây trở thành địa điểm bí ẩn. Sau đó, anh trở lại ngôi làng trên với cảnh sát để tìm hiểu bí ẩn đó. Tại đây, anh phát hiện xác 7 con chó kéo xe chết đói trong khi các kho thực phẩm vẫn mở.

Betty Hill - tác giả cuốn sách The Interrupted Journey: Two Lost Hours Aboard a Flying Saucer" cho rằng, toàn bộ dân làng người Inuit gần hồ Anjikuni biến mất bí ẩn là do người ngoài hành tinh gây ra. Cho đến nay, hồ Anjikuni vẫn là một trong những địa danh bí ẩn nhất hành tinh.
Hồ xương người bí ẩn ở Ấn Độ
Năm 1942, các chuyên gia phát hiện một bí ẩn ở hồ Roopkund, Ấn Độ. Nằm ở độ cao hơn 5.000m so với mực nước biển trên đỉnh Himalaya, vào những tháng mùa hè, một cảnh tượng rùng rợn đã hiện ra đó là những bộ hài cốt trồi lên khỏi mặt nước khi lớp băng trên mặt hồ tan ra. Các chuyên gia đã phát hiện hơn 200 bộ hài cốt tại hồ nước này.
Ban đầu, nhiều người cho rằng, số hài cốt trên là của lính Nhật Bản chết trong thời gian chiến tranh. Hàng trăm binh sĩ này bị người Ấn Độ bắt được và giết hại. Sau đó, hài cốt của họ bị ném xuống hồ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các chuyên gia phát hiện hàng trăm bộ hài cốt trên không phải là những binh sĩ Nhật Bản chết trong chiến tranh thời gian gần đây. Thay vào đó, những bộ xương đó có niên đại vào khoảng năm 850. Nhiệt độ trong hồ đã bảo quản những bộ xương trên rất tốt.
Trong suốt nhiều năm, bí ẩn hồ xương người ở Ấn Độ không tìm ra được lời giải. Một số suy đoán đây có thể là một nghi lễ tự tử thời xưa. Số khác suy đoán những người này có thể chết trong một trận bão lớn. Cho đến nay, bí ẩn hồ Roopkund vẫn chưa được giải đáp.
Cầu Overtoun ở Scotland - nơi động vật tự tử hàng loạt
Trong 50 năm, khoảng 50 con chó đã tự tử bằng cách nhảy từ trên cầu Overtoun xuống. Theo ước tính, khoảng 600 vụ tự tử đã xảy ra tại cây cầu này. Hiện tượng động vật tự sát hàng loạt đã trở thành bí ẩn lớn tại cầu Overtoun. 
Nhiều người cho rằng cây cầu bị ma ám sau khi một người đàn ông có tên Kevin Moy ném con trai của mình từ trên cầu xuống dưới năm 1944. Người cha đó cho hay đứa trẻ mới chào đời là kẻ thù của Chúa. Sau khi nhẫn tâm giết hại con trai, người bố đã tự sát nhưng không thành. Khi bị bắt, Kevin Moy thú nhận cây cầu đã khiến ông làm điều đó vì nó có sức mạnh kỳ bí, ảnh hưởng lớn đến ông.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]