Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Ninh Thuận

(Khám phá) - Ngoài các địa danh để tìm hiểu văn hóa đặc sắc của người Chăm, Ninh Thuận còn là vùng đất của nho và một trong 10 vịnh đẹp nhất Việt Nam.

0

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những địa điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Biển Ninh Chữ

Biển Ninh Chữ

Là một trong những bãi biển đẹp nhất nước ta, có bãi biển trải dài hình lưỡi liềm thơ mọng, thềm lục địa trải dài ra xa nên toàn khu vực đều có thể tắm hay chơi các trò chơi dưới nước rất an toàn. biển Ninh Chữ  hiện nay đã có một con lộ thông thoáng để du khách đến khu du lịch biển này. Có thể nói, bất cứ du khách nào khi đến Ninh Thuận cũng muốn tìm đến biển Ninh Chữ, như là một cách đổi gió.

Công Viên Biển Bình Sơn

Công viên biển Bình Sơn

Nằm kế biển Ninh Chữ về phía Nam,  cuối đường 16 tháng 4, vì có vị trí gần trung tâm thành phố nhất nên rất tiện lợi cho du khách đến dạo vui chơi tắm biển, bãi biển củng rất đẹp và thơ mọng.

Vịnh Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy

Là một trong số các vịnh biển đẹp hoan sơ nhất nước ta, với khung cảnh đồi núi đá vôi xung quanh và các eo biển xanh biếc đã tạo nên một bức tranh sơn thủy vô cùng kỳ vĩ, đặc biệt dưới lòng biển ở đây là vô vàng các rạn san hô nguyên thủy tha hồ cho du khách lặng khám phá trãi nghiệm nhiều cảm giác mới lạ nơi đây.

Biển Cà Ná

Biển Cà Ná

Là vùng biển nằm phí cực nam của tỉnh Ninh Thuận, là nơi giao nhau của 4 tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, với những bãi biển đá trong xanh như ngọc và đa dạng với rất nhiều hải sản tươi sống các du khách đến đây có thể nghỉ mát ngấm cảnh và thưởng thức nhiều loại hại sản tươi ngon đặc trưng vùng biển nơi đây.

Du Lịch Sinh Thái Vườn Quốc Gia Núi Chúa.

Vườn quốc gia Núi Chúa

Được mệnh danh là rừng châu phi nguyên sinh cổ thiên lớn nhất nước ta có diện tịch gần 30.000ha với chiều dài là 57km, Núi Chúa có hệ sinh thái vô cung đa dạng bao gồm rất nhiều loại đông thực vật quí hiếm nầm trong sách đỏ của thế giới, quy khách có thể đến và tham quan leo núi, cấm trại, tắm nước suôi…. vô cùng thú vị.

Di tích tháp Po Klong Garai

Tháp Poklong Garai

Tháp Poklong Garai nằm trên đường Bác Ái, thành phố Phan Rang là một quần thể bao gồm tháp chính, tháp cổng, tháp phụ và tường gạch. Tháp được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII trong vương triều vua Simhavarman III (Chế Mân) thờ vua Po Klaong Garai (1151 – 1205).

Nét đặc trưng của Po Klong Garai là tháp còn nguyên vẹn và là cụm tháp đẹp nhất trong những tháp Chăm còn tồn tại đến nay. Đây là nơi hành hương của đồng bào Chăm vào dịp lễ hội Katê tháng 10 hàng năm.

Cách quốc lộ 27 khoảng 300 m, tháp Po Klong Garai nằm ở vị trí rất thuận tiện cho khách du lịch đến tham quan và trở thành địa điểm tham quan được biết đến nhiều nhất hiện nay ở Ninh Thuận.

Vườn nho Thái An

Vườn nho Thái An

Vườn nho ở thôn Thái An nằm tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách thành phố Phan Rang 30 km theo hướng Đông Bắc. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng là vùng ven biển tạo nên những trái nho Thái An đỏ chín mọng, giòn thơm, hương vị ngọt ngào.

Nho Ninh Thuận thường dùng để ăn tươi, làm rượu nho và chế biến nhiều loại sản phẩm khác. Đến với Thái An du khách có thể tìm hiểu cách trồng nho, cách chế biến các sản phẩm từ nho như rượu nho hay mứt nho.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]